Philippines kỳ vọng AIIB hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng

AIIB có thể góp phần vào việc giảm thiểu tình trạng thiếu hụt về cơ sở hạ tầng của đất nước trong vòng 6 năm tới, với trị giá ước tính 8 nghìn tỷ pesos.
Philippines kỳ vọng AIIB hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: shutterstock.com)

Theo THX, ngày 12/12, Bộ trưởng Ngân khố Philippines Roberto Tan cho biết chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte đang chờ đợi "sự phát triển hứa hẹn và hợp tác tài chính" với Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) nhằm giúp tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ của nước này.

Ông Tan nói: "AIIB có thể góp phần vào việc giảm thiểu tình trạng thiếu hụt về cơ sở hạ tầng của đất nước trong vòng 6 năm tới, với trị giá ước tính 8 nghìn tỷ pesos. Khoản tiền mà chúng tôi có thể vay từ AIIB sẽ hỗ trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên dưới thời chính quyền của Tổng thống Duterte."

Ông Tan cũng cho biết Manila có thể yêu cầu AIIB cử một phái bộ tới Philippines để thảo luận về việc ngân hàng này tài trợ các dự án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục