Phối hợp công tác chính trị, tư tưởng giữa quân đội và công an

Sáng 9/6, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân đã ký Chương trình phối hợp hoạt động 2014-2015.
Phối hợp công tác chính trị, tư tưởng giữa quân đội và công an ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 9/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân đã ký Chương trình phối hợp hoạt động năm 2014-2015.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dự lễ ký.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân là hai lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước, giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị các đơn vị trực thuộc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cần cụ thể hóa từng nội dung Chương trình phối hợp hoạt động đã ký kết; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần thường xuyên chăm lo, phối hợp xây dựng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch, phản động.

Các đơn vị tăng cường giáo dục truyền thống, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ; chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù của lực lượng Quân đội và Công an; kịp thời biểu dương người tốt-việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Đại tướng Trần Đại Quang lưu ý, trong những ngày qua, Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) vào hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế, sự phản đối của dư luận trong và ngoài nước, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Trung Quốc còn liên tục ngang ngược, trắng trợn gia tăng các hoạt động gây hấn, làm cho tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng, gây bất bình, phẫn nộ trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có cán bộ, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân.

Trước tình hình đó, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cần chủ động phối hợp chỉ đạo, tổ chức ngay đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân cũng như lực lượng Công an Nhân dân với chủ đề về biển, đảo. Hai đơn vị cần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy truyền thống, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Chương trình ký kết, trong hai năm 2014-2015, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân sẽ phối hợp tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, công tác chính sách trong Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân; nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hai bên phối hợp giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Hai đơn vị tăng cường phối hợp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, thông tin về nhiệm vụ xây dựng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới; tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, cũng như tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai bên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động lớn của đất nước trong 2 năm 2014-2015.

Hai bên phối hợp tổ chức các đợt thi đua cao điểm; các hoạt động công tác chính sách, dân vận, các hoạt động xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục