Sức tiêu thụ nhiên liệu của thị trường Mỹ chi phối giá dầu thế giới

Phiên 17/5, giá dầu thế giới tăng khi lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm tuần thứ sáu liên tiếp. Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng ​6 tới lên mức 49,07 USD/thùng.
Sức tiêu thụ nhiên liệu của thị trường Mỹ chi phối giá dầu thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Trong phiên giao dịch ngày 17/5, giá dầu thế giới tăng trong bối cảnh lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm tuần thứ sáu liên tiếp.

Trong phiên này tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng ​Sáu tới tăng 0,41 USD lên 49,07 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng ​Bảy tới tăng 0,56 USD lên 52,21 USD/thùng tại London.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 1,8 triệu thùng trong tuần vừa qua, ghi dấu tuần giảm thứ sáu liên tiếp.

Trong khi đó, các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) như Kuwait, Iraq, Oman và Venezuela cho biết họ ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Thông tin này phát đi tín hiệu cuộc họp vào tuần tới của OPEC sẽ diễn ra suôn sẻ.

Trong một thông tin có liên quan, mới đây, ngân hàng Jefferies đã hạ dự báo giá dầu Brent trong nửa cuối năm 2017 xuống 59 USD/thùng, trong năm 2018 xuống 64 USD/thùng và trong năm 2019 xuống 67 USD/thùng, thấp hơn so với các dự báo tương ứng trước đó là 61 USD/thùng, 72 USD/thùng và 85 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục