Syria: Không cường quốc nào được can dự vào tiến trình hòa đàm

Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) tuyên bố không cường quốc nào được phép can thiệp vào các cuộc hòa đàm đang diễn ra tại Geneva.
Syria: Không cường quốc nào được can dự vào tiến trình hòa đàm ảnh 1Ông Bashar al Jaafari, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Syria trong buổi họp báo trước hội đàm ngày 14/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/3, ông Bashar al-Jaafari, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) tuyên bố không cường quốc nào được phép can thiệp vào các cuộc hòa đàm đang diễn ra tại Geneva và bác bỏ cuộc gặp Nga-Mỹ tại Moskva sắp tới, cho rằng sẽ ảnh hưởng tới tiến trình hòa đàm.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, ông Bashar al-Jaafari nêu rõ: “Khi chúng ta nói rằng đối thoại là giữa những người Syria và không có sự can thiệp từ bên ngoài thì điều này cũng áp dụng với cả người Mỹ và người Nga.”

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang tới Moskva để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng người đồng cấp Sergei Lavrov.

Đàm phán tại Geneva đã bước sang ngày thứ 10 và ông Jaafari tuyên bố việc có tin nói rằng Nga có thể gây áp lực lên Syria là hoàn toàn nhầm lẫn.

Tới nay, Syria vẫn chưa đưa ra đề xuất chi tiết về việc chuyển giao chính trị tại quốc gia này theo như lời kêu gọi của Đặc phái viên về Syria Staffan de Mistura./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục