Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẽ cân nhắc nỗ lực xin gia nhập của Iran

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cho biếtsẽ ngay lập tức xem xét đơn xin trở thành thành viên chính thức của Iran sau khi Liên hợp quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẽ cân nhắc nỗ lực xin gia nhập của Iran ảnh 1Thủ tướng các nước thành viên SCO tại hội nghị ngày 15/12. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) Dmitry Mezentsev ngày 28/12 cho biết tổ chức này sẽ ngay lập tức xem xét đơn xin trở thành thành viên chính thức của Iran sau khi Liên hợp quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Tehran.

Trả lời tờ Izvestia của Nga, ông Mezentsev nêu rõ: "Các điều kiện đối với việc một quốc gia đang chịu các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thể là thành viên chính thức đã được quy định trong giai đoạn đầu thành lập SCO.”

Tổ chức này hy vọng Iran sẽ thành công trong việc hoàn tất chương trình hạt nhân của mình để nhanh chóng tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Ông Mezentsev cho biết: “Tôi tin rằng sau bước đi đó, SCO sẽ ngay lập tức cân nhắc lại đơn xin trở thành thành viên chính thức của Iran."

Ngoài ra, ông Mezentsev cho biết thêm theo quyết định của lãnh đạo các nước thành viên SCO trong thời gian Nga giữ chức chủ tịch, Ấn Độ và Pakistan sẽ sớm trở thành thành viên của SCO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục