Tổng thống Nga Putin đẩy nhanh lịch trình tổ chức tổng tuyển cử

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn một đạo luật quy định việc tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội trong năm tới sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch.
Tổng thống Nga Putin đẩy nhanh lịch trình tổ chức tổng tuyển cử ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: abc.net.au)

Theo AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn một đạo luật quy định việc tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội trong năm tới sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Một số nhà bình luận cho rằng động thái này sẽ mang lại lợi thế không công bằng cho các chính đảng ủng hộ Điện Kremli.

Tuyên bố của Điện Kremli ngày 15/7 nêu rõ: "Cuộc bầu cử Đuma Quốc gia (Hạ viện) lần thứ 7 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 9/2016". Theo kế hoạch ban đầu, cuộc bầu cử được dự kiến diễn ra vào tháng 12/2016.

Những người ủng hộ sáng kiến này, trong đó có Chủ tịch Đuma Quốc gia Sergei Naryshkin, cho rằng một cuộc bầu cử sớm sẽ đảm bảo tính liên tục giữa quá trình thông qua và thực thi ngân sách năm 2017.

Trong khi đó, những người phản đối tuyên bố động thái này là vi hiến và tạo lợi thế không công bằng cho phe ủng hộ Điện Kremli./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục