Triển lãm và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”

Tối 12/12, tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý.”
Triển lãm và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” ảnh 1(Ảnh minh họa: Ngọc Thiện/TTXVN)

Tối 12/12, tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý.”

Phát biểu khai mạc, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nêu rõ triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa là một trong những hoạt động thiết thực, nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, góp tiếng nói bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, không đúng sự thực. Triển lãm cũng góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, khơi dậy tình yêu nước của đồng bào các dân tộc Việt Nam trong công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước.

Triển lãm lần này giới thiệu đến công chúng hơn 80 bản đồ, tư liệu được trưng bày theo 4 nội dung chính là: Phiên bản một số văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ khẳng định chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Tập bản đồ và tư liệu của Việt Nam và các nước khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa; 4 cuốn atlas là những bản đồ được xuất bản ở các nước: Anh, Ðức, Australia, Canada, Mỹ... thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam; hệ thống tư liệu “Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam” qua lưu trữ của Chính quyền Việt Nam cộng hòa (1954-1975).

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày những hình ảnh về biển đảo tỉnh Phú Yên do các tác giả người địa phương thực hiện với nội dung giới thiệu hình ảnh đẹp tiêu biểu về biển, đảo...

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 14/12 tại Trung tâm văn hóa thị xã Sông Cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục