Trồng hơn 13.000 cây xanh tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hoạt động trồng hơn 13.000 cây xanh tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trong Chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam.”
Trồng hơn 13.000 cây xanh tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 6/3, tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), Tổng cục Môi trường và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã phối hợp tổ chức trồng hơn 13.000 cây xanh trong khuôn khổ Chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam.”

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên ban Thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến và các lãnh đạo địa phương.

Các đại biểu, người dân và hàng trăm đoàn viên thanh niên địa phương đã tham gia trồng hơn 13.000 cây xanh (trong đó 13.000 cây thông Mã Vĩ, 16 cây dừa dâu Thanh Hóa cao 4,5m) tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại diện Công ty Vinamilk cho biết Chương trình "Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam" với mong muốn được chung tay cùng với cộng đồng xã hội cải thiện môi trường sống xung quanh, cho chính chúng ta và thế hệ tương lai.

Đến nay, Quỹ đã thực hiện trồng cây tại 11 tỉnh thành trên cả nước. Tiếp sau tỉnh Quảng Bình, trong năm 2015 và các năm tiếp theo Chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” sẽ tiếp tục trồng cây tại thêm nhiều tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc, mở rộng đến các khu vực mà cây xanh đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Cùng ngày, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận đã phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Hồ điều hòa (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm).

Cùng thời điểm này, tại tất cả 7 huyện, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt ra quân trồng cây xanh, làm vệ sinh môi trường tại các trục đường phố, các cơ quan, trường học, các khu vực công cộng, khu dân cư...

Sau lễ phát động, các vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cùng 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã trồng cây xanh, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại Hồ điều hòa và các khu vực công cộng; tổ chức diễu hành tuyên truyền "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác Hồ".

Trong lần ra quân này, các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, các địa phương trong tỉnh tổ chức trồng gần 2.000 cây xanh gồm xà cừ, lim, dương, bàng, hoàng nam... tại các địa điểm mới; chăm sóc và trồng bổ sung các vị trí trồng cây trong năm 2014; tập trung tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm tại các khu vực công cộng, cơ quan, trường học, địa bàn dân cư và lưu vực ven sông, kênh, mương; bóc xóa quảng cáo rao vặt, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan đô thị, khu dân cư.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục