Trung Quốc chỉ trích EU áp thuế chống bán phá giá mới với thép

Trung Quốc đã chỉ trích EU vì áp đặt thuế chống bán phá giá mới nhằm vào các sản phẩm thép của nước này, cáo buộc EU lấy Bắc Kinh làm "kẻ giơ đầu chịu báng" trong ngành công nghiệp.
Trung Quốc chỉ trích EU áp thuế chống bán phá giá mới với thép ảnh 1Một xưởng sản xuất thép của Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, Trung Quốc đã chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì áp đặt thuế chống bán phá giá mới nhằm vào các sản phẩm thép của nước này, cáo buộc EU lấy Bắc Kinh làm "kẻ giơ đầu chịu báng" trong ngành công nghiệp.

Trong một tuyên bố, quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Hà Quân nêu rõ: "Ủy ban châu Âu phớt lờ thực tế rằng xuất khẩu thép của Trung Quốc sang châu Âu đã giảm rõ rệt trong năm 2016, và lấy công suất thép dư thừa của Trung Quốc làm cái cớ để cáo buộc các sản phẩm thép cán nóng của Trung Quốc đe dọa hủy hoại ngành công nghiệp của EU. Đây chỉ hoàn toàn là đồn đoán và không có một cơ sở thực tế nào. Trung Quốc hoài nghi về tính chính đáng và hợp pháp trong quyết định của EC."

Trước đó một ngày, EU đã quyết định áp thuế chống bán phá giá mới đối với nhiều sản phẩm thép của Trung Quốc, trong bối cảnh EU mở rộng chiến dịch bảo vệ các nhà sản xuất thép tại châu lục.

[EU tiếp tục áp thuế chống bán phá giá thép của Trung Quốc]

Theo đó, EC đã áp mức thuế chống bán phá giá 35,9% đối với các sản phẩm thép cán nóng được sử dụng trong các ngành như đóng tàu, đường ống...

Trung Quốc lâu nay bị cáo buộc là phá giá sản phẩm thép trên thị trường châu Âu nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. Thép Trung Quốc tràn ngập thị trường châu Âu, khiến sức ép đối với các nhà sản xuất nội địa gia tăng và số việc làm giảm mạnh.

Từ năm 2008 đến nay, việc làm trong ngành sản xuất thép châu Âu đã giảm 20%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục