Trung Quốc muốn mở rộng mô hình FTZ trên toàn quốc

Trung Quốc hiện đã có 11 nhóm khu tự do thương mại (FTZ) kể từ khi FTZ đầu tiên được thành lập tại Thượng Hải 3 năm trước đây.
Trung Quốc muốn mở rộng mô hình FTZ trên toàn quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: chinadaily.com.cn)

Theo tờ Shanghai Securities News, các kế hoạch tổng thể đối với nhóm khu tự do thương mại (FTZ) thứ ba ở Trung Quốc được công bố hồi tháng 8/2016, sẽ được phê duyệt sớm. Đây là bước đi mới nhất trong việc mở rộng mạng lưới FTZ của đất nước này.

Trong tháng 8/2016, Trung Quốc đã phê chuẩn việc thành lập 7 FTZ mới, bao gồm các tỉnh Chiết Giang, Liêu Ninh, Hà Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Trùng Khánh.

Hiện nay, Trung Quốc có 11 FTZ sau khi FTZ đầu tiên được thành lập tại Thượng Hải ba năm trước đây và nhóm FTZ thứ hai được thành lập ở Thiên Tân, Phúc Kiến và Quảng Đông vào cuối năm 2014.

FTZ là một phần nỗ lực của chính phủ Trung Quốc để thử nghiệm các chính sách cải cách, bao gồm tự do hóa lãi suất và giảm bớt hạn chế đầu tư nhằm hội nhập tốt hơn nền kinh tế Trung Quốc với quốc tế.

Trung Quốc cũng đang xem xét mở rộng mô hình FTZ ra toàn quốc sau khi đã đạt được những kết quả thành công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Hơn 220km Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được thông tuyến dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Loạt bài "Đột phá hạ tầng" phản ánh khí thế từ các công trình lớn được khởi công, khánh thành trên cả nước dịp 19/12; khẳng định hạ tầng là động lực then chốt mở rộng không gian phát triển quốc gia.

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.