Từ ngày 31/5, nắng nóng mở rộng khắp miền Bắc, kéo dài vào đến Hà Tĩnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do vùng thấp nóng phía Tây mạnh dần và cường độ ngày càng gia tăng nên từ 31/5, nắng nóng sẽ mở rộng khắp miền Bắc, kéo dài vào đến Hà Tĩnh.
Từ ngày 31/5, nắng nóng mở rộng khắp miền Bắc, kéo dài vào đến Hà Tĩnh ảnh 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do vùng thấp nóng phía Tây mạnh dần và cường độ ngày càng gia tăng. Nhiệt độ cao nhất trưa nay tại miền Bắc đạt mức 34-35 độ C. Từ ngày mai (31/5), nắng nóng sẽ mở rộng khắp miền Bắc, kéo dài vào đến Thanh Hóa-Hà Tĩnh.

Dự báo nhiệt độ Hà Nội sẽ tăng lên mức 36 độ, sau đó từ ngày 1-2/6, tăng tiếp lên 37-38 độ. Từ 1/6, nắng nóng mở rộng đến Bình Định-Phú Yên, với nền nhiệt nhiều nơi đạt 38-39 độ, có nơi trên 39 độ. Theo đánh giá, đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan đêm 30/5 tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo các vùng đêm 30/5: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-90%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-92%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm không mưa, gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-88%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-90%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục