Venezuela ủng hộ 5 triệu USD cho các nạn nhân bão Harvey tại Mỹ

Tổng thống Nicolás Maduro phê chuẩn một chương trình đặc biệt trong đó có việc quyên góp số tiền 5 triệu USD để giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão Harvey.
Venezuela ủng hộ 5 triệu USD cho các nạn nhân bão Harvey tại Mỹ ảnh 1Ngập lụt do bão tại Houston ngày 29/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 30/8, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho biết Tổng thống nước này Nicolás Maduro đã phê chuẩn một chương trình đặc biệt trong đó có việc quyên góp số tiền 5 triệu USD để giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão Harvey, đặc biệt là tại các bang Louisiana và Texas của Mỹ.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ngoại trưởng Arreaza cho hay Citgo, công ty chi nhánh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) tại Mỹ, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tại Houston để phân phối số tiền ủng hộ trên.

Ông cho biết thêm ngay trong ngày hôm nay ông sẽ gửi thư tới đại biện lâm thời của đại sứ quán Mỹ để cung cấp dự án xây dựng nhà cho các nạn nhân, cũng như việc hỗ trợ các phái đoàn, nhân viên cứu hộ, bác sỹ và các chuyên viên để hỗ trợ giải quyết hậu quả sau bão lụt.

[Hình ảnh Houston chìm trong biển nước vì mưa lụt sau bão Harvey]

Trong khi đó, Chủ tịch PDVSA Nelson Martinez nhấn mạnh thông qua Citgo, tập đoàn này sẽ dành một phần trăm doanh thu của việc bán xăng dầu cho việc xây dựng lại nhà cửa của các nạn nhân bão Harvey.

Trong lịch sử, Chính phủ xã hội chủ nghĩa của Venezuela cũng đã từng trợ cấp khí đốt dùng để sưởi ấm cho người nghèo tại Mỹ và giúp đỡ các nạn nhân nước này trong cơn bão Katrina năm 2005.

Ngoài ra, theo tài liệu của Ủy ban bầu cử Liên Bang Mỹ, Citgo cũng đã từng ủng hộ 500.000 USD cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump.

Siêu bão nhiệt đới Harvey với lượng mưa kỷ lục đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở Texas, khiến ít nhất 12 người chết và làm tê liệt Houston, thành phố đông dân thứ tư của Mỹ.

Các quan chức thành phố đang chuẩn bị nhà ở tạm thời cho 19.000 người, với thêm hàng nghìn người có thể sẽ rời bỏ khu vực này khi lũ lụt bước vào ngày thứ tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục