Vietsovpetro đặt mục tiêu khai thác 5,1 triệu tấn dầu thô

Năm 2014, Vietsovpetro đặt mục tiêu khai thác an toàn 5,1 triệu tấn dầu thô, thu gom và cấp vào bờ 1,188 tỷ m3 khí
Vietsovpetro đặt mục tiêu khai thác 5,1 triệu tấn dầu thô ảnh 1Công nhân kỹ thuật bảo trì thiết bị trên giàn. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 17/1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 của Liên doanh dầu khí Việt-Nga (Vietsovpetro), ông Từ Thành Nghĩa, Tổng Giám đốc Vietsovpetro, cho biết, năm 2014, Vietsovpetro đặt mục tiêu khai thác an toàn 5,1 triệu tấn dầu thô, thu gom và cấp vào bờ 1,188 tỷ m3 khí, đạt doanh thu 3,857 tỷ USD, nộp ngân sách và lợi nhuận phía Việt Nam 2,16 tỷ USD, lợi nhuận phía Nga hơn 344 triệu USD.

Đơn vị cũng đặt mục tiêu tiết giảm chi phí cho hoạt động sản xuất tối thiểu bằng với kế hoạch năm 2013 là 388 tỷ đồng.

Năm 2013, đơn vị đạt tổng doanh thu 4,75 tỷ USD, vượt kế hoạch 1,05 tỷ USD. Đơn vị nộp ngân sách 2,89 tỷ USD, trong đó lợi nhuận phía Việt Nam đạt trên 470 triệu USD (vượt hơn 100 triệu USD so với kế hoạch đề ra), đồng thời lợi nhuận phía Nga cũng vượt hơn 28% so với kế hoạch.

Kết thúc năm, tất cả các chỉ tiêu về khoan, khai thác, gia tăng trữ lượng, cung cấp khí vào bờ... của Vietsovpetro đều vượt so với kế hoạch từ 3% đến 40%.

Đây là cố gắng và thắng lợi lớn của đơn vị vì ngay từ đầu năm tình trạng sản lượng dầu khai thác từ quỹ giếng mỏ Bạch Hổ tiếp tục suy giảm nhiều hơn dự kiến, khiến nguy cơ không hoàn thành kế hoạch năm trở nên rõ nét, Vietsovpetro đã đề ra nhiều giải pháp, nỗ lực, kiên trì thực hiện và nhờ đó, các giếng khai thác BK-15, RC-5, RC-Đồi Mồi, Thỏ Trắng lần lượt cho kết quả tốt, góp phần tăng mạnh sản lượng khai thác.

Kết quả, đơn vị đã khai thác hơn 5.565 tấn dầu, vượt hơn 156.000 tấn so với kế hoạch cả năm. Cung cấp vào bờ 1,42 tỷ m3 khí, vượt mức hơn 55 triệu m3.

Bên cạnh đó, trong năm hoạt động dịch vụ cho bên ngoài đơn vị cũng đã đem lại nguồn thu gần 187 triệu USD. Đặc biệt 2013 là năm đầu tiên Vietsovpetro có chi phí cho hoạt động sản xuất giảm so với năm trước liền kề (giảm trên 60 triệu USD so với năm trước), đồng thời, tổng chi phí trong năm chỉ chiếm dưới 31% doanh thu, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ cho phép 35% được xác định trong Hiệp định liên Chính phủ ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Ký kết cung ứng 1000 xe bus các loại. (Ảnh: Nguyên Lý - Văn Dũng)

Huế: Kim Long Motor xuất khẩu 1.000 xe bus sang Thái Lan

Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của Kim Long Motor, phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông và các yêu cầu riêng biệt của khách hàng tại thị trường Thái Lan. Trong đó, các mẫu xe bus điện (EV) 7,5m và 12m là điểm nhấn đáng chú ý với thiết kế hiện đại và hoàn toàn thân thiện môi trường.