15 bạn nhỏ ra mắt sách khoa học: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

'Những người bạn trong khu rừng ngập mặn' là sản phẩm kết hợp giữa tính giải trí và khoa học, giúp độc giả mọi lứa tuổi không cảm thấy nhàm chán khi kiếm tìm các thông tin mang tính khoa học.
15 bạn nhỏ ra mắt sách khoa học: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ảnh 1Bìa cuốn sách.

"Những người bạn trong khu rừng ngập mặn" là tên cuốn sách khoa học thiếu nhi ra mắt ngày 30/3, với những câu chuyện thú vị về các bạn nhỏ sống gần Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Nam Định), cùng những thông tin hữu ích về các loài động thực vật quý hiếm nơi đây.

Đây là sản phẩm kết hợp giữa tính giải trí và khoa học, giúp độc giả mọi lứa tuổi, đặc biệt là các bạn nhỏ không cảm thấy nhàm chán khi kiếm tìm các thông tin mang tính khoa học.

Cuốn sách do nhóm Hà Nội xanh (gồm 15 bạn nhỏ từ 8-17 tuổi ở Hà Nội và New Zealand) cùng nhau biên soạn với mong muốn tạo ra một sản phẩm cụ thể nhằm hỗ trợ tuyên truyền ý thức của cộng đồng về việc bảo vệ môi trường.

Chia sẻ về cuốn sách này, các bạn trẻ cho biết môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm. Thế giới ngày càng phải đối mặt với nhiều hiểm họa như sóng thần, động đất, cháy rừng, bão lũ, sạt lở đất...

[Phục hồi và quản lý bền vững rừng ngập mặn vùng Đồng bằng sông Hồng]

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về bảo vệ môi trường, thiên nhiên, tầm quan trọng của thảm thực vật và rừng ngập mặn, nhóm đã hình thành ý tưởng và lên kế hoạch xuất bản sách.

Để thực hiện cuốn sách, các bạn nhỏ đã liên lạc với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thủy, xin các thông tin về thảm thực vật ở đây, tìm hiểu thêm trên Internet, sau đó viết sách và vẽ minh họa. Sau khi đã có dự thảo nội dung, nhóm gửi cho Phòng Khoa học, Vườn Quốc gia Xuân Thủy hiệu đính về mặt chuyên môn.

Cuốn sách được Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành. Tất cả số tiền bán sách được, các bạn tặng lại Quỹ trồng rừng ngập mặn.

Nhóm dành tặng 1.000 cuốn sách cho Vườn Quốc gia Xuân Thủy và một số thư viện địa phương nhằm hỗ trợ công tác giáo dục, nâng cao nhận thức bảo tồn hệ sinh thái ngập mặn.

Theo bà Vũ Thanh Bình, đại diện dự án, xuất phát từ ý tưởng gây quỹ trồng rừng của hai trưởng nhóm Phạm Ngô Hoàng Lan (17 tuổi) và Nguyễn Nguyệt Linh (14 tuổi), các bạn đã xây dựng dự án Mangrove Xuân Thủy.

Giai đoạn 1 của dự án, các bạn đã quyên góp và gây quỹ trồng được 291 cây xanh ở rừng ngập mặn. Giai đoạn 2, các bạn thực hiện ấn phẩm “Những người bạn trong khu rừng ngập mặn."

Mục tiêu của dự án là gây quỹ trồng rừng ngập mặn, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng. Nhưng quan trọng hơn là các bạn muốn tạo ra một sản phẩm cụ thể nhằm giới thiệu về Vườn Quốc gia Xuân Thủy, trong đó mô tả chi tiết về các loài động thực vật đặc trưng ở Vườn Quốc gia nhằm phục vụ cho việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của mọi người về việc bảo tồn hệ sinh thái rừng.

Bên cạnh sự kiện xuất bản cuốn sách “Những người bạn trong khu rừng ngập mặn," nhóm Hà Nội xanh đã mở rộng các hoạt động của mình thông qua việc triển khai dự án Our Other Mother Exhibition. Dự án này bao gồm việc tổ chức các triển lãm nhỏ với những bức tranh về trái đất của chiến dịch Our Other Mother.

Chiến dịch Our Other Mother do tổ chức Our Kids' Climate phát động nhằm tôn vinh sự sống động và kỳ diệu của Trái Đất. Chiến dịch bao gồm hàng nghìn bức tranh được vẽ với chủ đề về Mẹ Trái Đất trên mạng xã hội.

Các nhà hoạt động thuộc tổ chức kể trên đã có những nỗ lực tuyệt vời để đưa các bức tranh từ phương tiện truyền thông xã hội vào thế giới thực thông qua gói triển lãm tranh.

Gói triển lãm bao gồm gần 50 bức tranh được vẽ bởi các các họa sỹ minh họa tranh thiếu nhi trên toàn thế giới, đồng thời cũng là các bố mẹ của những đứa trẻ, mang đến cơ hội thú vị để mọi người trong các cộng đồng khác nhau suy ngẫm về những gì chúng ta có thể làm để thúc đẩy sự thay đổi cho hành tinh.

Những bức tranh này sẽ được nhóm Hà Nội xanh giới thiệu đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, dưới sự cho phép của tổ chức Our Kid’s Climate, thông qua nhóm Parent-Led Climate Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục