15 vận động viên Nga bị cấm tham dự Thế vận hội Pyeongchang 2018

Theo IOC ngày 5/2, 15 vận động viên và nhân viên của Nga vừa được dỡ bỏ lệnh cấm tham gia Olympic suốt đời hồi tuần trước, sẽ không được mời dự Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018.
15 vận động viên Nga bị cấm tham dự Thế vận hội Pyeongchang 2018 ảnh 1(Nguồn: thethaovanhoa)

AFP đưa tin, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) ngày 5/2 thông báo, 15 vận động viên và nhân viên của Nga, vốn vừa được dỡ bỏ lệnh cấm tham gia Olympic suốt đời hồi tuần trước, sẽ không được mời tham dự Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018, dự kiến diễn ra từ ngày 9-25/2 tới tại Hàn Quốc.

[IOC bắt đầu lựa chọn các vận động viên 'trong sạch' của Nga]

Trong một tuyên bố, IOC nhấn mạnh quyết định trên được đưa ra sau khi một ủy ban đặc biệt "nhất trí khuyến cáo rằng IOC không được mời mở rộng 15 cá nhân trên tham dự Thế vận hội Pyeongchang 2018."

Trước đó, ngày 1/2 vừa qua, Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) đã dỡ bỏ lệnh cấm tham gia Olympic suốt đời đối với 28 trong số 43 vận động viên Nga bị cáo buộc sử dụng doping tại Olympic mùa Đông Sochi hồi năm 2014.

Tuy nhiên, trong số 28 người này, có 13 người đã giải nghệ. Do đó, chỉ còn lại 15 người có thể tham gia Olympic./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục