47% người lao động ở Malaysia mang việc về nhà

Người Malaysia được cho là làm việc quá nhiều giờ tại cơ quan và cũng mang cả công việc quá tải để làm tại nhà sau giờ làm việc.
Người Malaysia được cho là làm việc quá nhiều giờ tại cơ quan và cũng mang cảcông việc quá tải để hoàn tất tại nhà sau giờ làm việc.

Số liệu thống kê từ một cuộc khảo sát toàn cầu của nhà cung cấp nơi làmviệc lớn nhất thế giới Regus cho thấy khoảng 47% người lao động ở Malaysia mangcông việc về nhà để hoàn tất sau khi kết thúc giờ làm việc hơn ba lần một tuần,so với 43% trên toàn cầu; 15% người lao động Malaysia khác thường xuyên làm việchơn 11 tiếng đồng hồ mỗi ngày, so với 10% trên toàn cầu.

Cuộc khảo sát từ khoảng 12.000 người kinh doanh tại 85 quốc gia này tuynhiên cũng cho thấy 32% người lao động Malaysia thường làm việc từ 9 đến 11tiếng đồng hồ mỗi ngày trong khi số liệu chung trên toàn cầu là 38%.

William Willems, Phó chủ tịch Regus khu vực Australia, New Zealand và ĐôngNam Á cho biết nghiên cứu đã cho thấy “một sự nhập nhằng rõ ràng” trong việctách biệt công việc và việc nhà.

Ông cho rằng những tác động lâu dài của công việc quá tải như vậy có thểgây tổn hại cho sức khỏe của người lao động và năng suất tổng thể bởi vì côngnhân có thể tự buộc mình làm việc quá nặng và trở nên bất mãn, chán nản và thậmchí bị bệnh về thể chất.

Willems cho biết các doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc ở các địađiểm gần nhà hơn và quản lý thời gian của họ độc lập hơn thì có thể bù đắp sựcăng thẳng của sự cân bằng đời sống công việc nghèo nàn và có được các nhân viêncó sức khỏe, chất lượng.

Xét trên quy mô toàn cầu, cuộc khảo sát cho thấy phụ nữ ít mang công việcvề nhà làm so với nam giới, với 32% phụ nữ mang công việc về để hoàn tất tại nhànhiều hơn ba lần một tuần trong khi nam giới là 48%.

Nghiên cứu cũng cho thấy người lao động trong các công ty nhỏ trên toàncầu thường mang việc về để hoàn tất tại nhà sau giờ làm việc nhiều hơn so vớinhững người làm việc trong các công ty lớn./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thực phẩm từ đậu nành là một trong những cách lành mạnh và dễ dàng nhất để bổ sung thêm protein thực vật. (Nguồn: Getty Images)

Đậu nành có đáng bị mang tiếng xấu không?

Đậu nành được chuyên gia đánh giá là vô cùng có lợi nhưng trước đó đã có những cuộc tranh cãi về việc liệu chúng ta có nên ăn các thực phẩm như miso, edamame hay tempeh hay không.

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.