50% bệnh nhân ở Algeria không biết bị mắc bệnh cao huyết áp

Bệnh cao huyết áp đang tăng nhanh tại Algeria và 50% số bệnh nhân không biết mình bị mắc bệnh này do không thấy các triệu chứng.
50% bệnh nhân ở Algeria không biết bị mắc bệnh cao huyết áp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: doctormurray.com)

Dựa vào những số liệu thống kê của năm 2004 và số liệu thống kê của hai cuộc nghiên cứu mới đây, giáo sư Ahcène Chibane, Chủ tịch Hiệp hội cao huyết áp Algeria (Saha), khẳng định bệnh cao huyết áp đang tăng nhanh tại Algeria; 35% người Algeria trên 20 tuổi mắc chứng cao huyết áp và 50% bệnh nhân không biết mình bị mắc bệnh cao huyết áp do không thấy các triệu chứng.

Giáo sư Chibane cho biết, trước đây thanh niên không bị mắc bệnh cao huyết áp và những người trên 35 tuổi mới bị mắc bệnh này. Nhiều thanh niên, nhất là học sinh trung học không biết mình bị mắc bệnh cao huyết áp. 13% thanh niên bị mắc bệnh trên.

Ông Chibane nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm cân và mọi người lưu tâm đến chế độ dinh dưỡng để có thể chống lại căn bệnh cao huyết áp.

Ông Chibane cũng kêu gọi các phương tiện truyền thông hãy tuyên truyền sự nguy hiểm của căn bệnh trên, đồng thời khuyến khích các gia đình Algeria hãy giảm tiêu dùng muối, một trong những lý do chính đễ dẫn đến việc mắc căn bệnh trên.

Ông Chibane dẫn những khuyến nghị của Tổ chức y tế thế giới (WHO) đó là chỉ nên dùng dưới 5 gam muối mỗi ngày.

Về phần mình, giáo sư Nibouche đã đưa ra lời cảnh báo về việc dùng quá nhiều thức ăn nhanh đã dẫn đến việc làm tăng nhanh các bệnh liên quan đến cao huyết áp, đồng thời gây ra các bệnh tim mạch và ung thư.

Giáo sư Nibouche cũng đã kêu gọi người dân Algeria hãy dùng các loại thực phẩm như rau quả, ít dùng thực phẩm có hàm lượng đạm cao và phải tập thể dục đều đặn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục