65 người thiệt mạng do bão lớn tại Madagascar

Ít nhất 65 người đã bị thiệt mạng khi cơn bão nhiệt đới Irina đổ bộ vào Madagascar hôm 2/3 vừa qua, hiện vẫn còn 3 người mất tích.
Ngày 6/3, Cơ quan Phòng chống Thảm họa thiên tai quốc gia Madagascar (BNGRC) chobiết ít nhất 65 người đã bị thiệt mạng khi cơn bão nhiệt đới Irina đổ bộ vàoquốc đảo này hôm 2/3 vừa qua. Phần lớn các nạn nhân là người dân quận Ifanadianaở phía Tây Nam Madagascar. Theo BNGRC, hiện vẫn còn 3 người mất tích sau bão.

Sau khi quét qua Madagascar, bão Irina tiếp tục đổ vào các bờ biển củaMôdămbích và Nam Phi, gây sóng cao hơn 3 mét và làm ít nhất một người thiệtmạng.

Irina là cơn bão lớn thứ hai trong mùa bão năm nay ở Madagascar. Thángtrước, quốc đảo này cũng vừa hứng chịu cơn lốc xoáy nhiệt đới Giovana làm 35người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Mùa bão ở Madagascar thường kéo dàitừ tháng 11 năm trước đến tháng 2 năm sau, cướp đi hàng chục sinh mạng mỗi năm.

Cùng ngày, hàng nghìn người dân ở Tây Nam Australia đã phải rời bỏ nhà cửado lo ngại vỡ đập ngăn nước trên sông Murrumbidgee.

Trong ba ngày qua, tại ba bang ở miền Đông Australia đã xảy ra lũ lụtnghiêm trọng khiến ít nhất 2 người thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi, hàng trăm ngôinhà bị ngập chìm trong nước và 13.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Thiệt hại ướctính lên tới hàng triệu USD.

Thị trấn Wagga Wagga thuộc bang New South Wales là nơi chịu ảnh hưởng nặngnề nhất với hơn 8.000 người phải sơ tán.

Phó Giám đốc Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Australia, ông Dieter Geske dựbáo mực nước trên sông Murrumbidgee có thể đạt đỉnh 10,9 mét trong ngày 6/3,bằng đúng giới hạn cho phép của con đập. Theo quan chức địa phương, nhiều khảnăng lũ sẽ còn tiếp tục dâng cao trong vài tuần tới, đe dọa cuộc sống của ngườidân dưới hạ nguồn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân tránh nóng bên đài phun nước tại Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hơn 120 kỷ lục về nhiệt độ trong năm 2025

Phân tích chi tiết dựa trên dữ liệu mô hình khí hậu, quan trắc vệ tinh và mạng lưới trạm khí tượng toàn cầu cho thấy trong năm 2025, hơn 120 kỷ lục nhiệt độ theo tháng đã bị phá tại trên 70 quốc gia.