Tương tự như cuộc bỏ phiếu vòng một diễn ra cách đây hai tuần, dư luận đang tậptrung sự chú ý vào cuộc bỏ phiếu ở hai thành phố lớn là Milan và Napoli.
Trong cuộc bỏ phiếu vòng một tại Milan, ứng cử viên thị trưởng L.Moratti thuộcphe trung hữu cầm quyền chỉ giành được 41,58% phiếu bầu, trong khi ứng cử viênG. Pisapia thuộc phe trung tả giành được 48,04%.
Tại Napoli, ứng cử viên phe trung hữu G. Lettieri giành được 38,52% phiếu bầu,trong khi ứng cử viên thuộc đảng "Italy của các giá trị" (IdV) L. De Magistrisđược 27,52%.
Theo luật bầu cử Italy, địa phương nào không có ứng cử viên giành 50% + 1 phiếubầu phải tổ chức bỏ phiếu vòng hai.
Một số nhà phân tích cho rằng nếu phe trung hữu vẫn kiểm soát Milan và Napolisau cuộc bỏ phiếu vòng hai, tình thế có thể sẽ trở nên thuận lợi hơn đối với Thủtướng Sivio Berlusconi, người được coi là "thua cuộc" trong cuộc bầu cử vòng mộtdo phe trung tả giành được quyền kiểm soát hai thành phố lớn là Turin vàBologna.
Nếu phe trung hữu bị đánh bại ở Milan - trung tâm kinh tế, tài chính và thờitrang của đất nước, đây sẽ là đòn mạnh đối với Thủ tướng Berlusconi, vốn đangphải đối mặt với những cáo buộc tham nhũng, hối lộ và mua dâm gái vị thành niên,đồng thời có nguy cơ làm gia tăng sự chia rẽ trong liên minh trung hữu cầm quyềnvà tạo ra những thách thức mới cho khoảng thời gian cầm quyền còn lại của ôngtrong nhiệm kỳ hiện nay./.