8 vận động viên người Ukraine lập kỷ lục kéo máy bay lớn nhất thế giới

8 vận động viên người Ukraine chia thành 2 bên, mỗi bên 4 người, đã di chuyển chiếc máy bay chở hàng lớn và nặng nhất thế giới, Mriya Antonov-225 được 4,3m, trong vòng 1 phút 13 giây.
8 vận động viên người Ukraine lập kỷ lục kéo máy bay lớn nhất thế giới ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Một nhóm gồm 8 vận động viên người Ukraine vừa qua đã lập được kỷ lục khi kéo chiếc máy bay chở hàng lớn và nặng nhất thế giới, Mriya Antonov-225.

Chia thành 2 bên, mỗi bên 4 người, những người đàn ông này đã nỗ lực di chuyển chiếc máy bay được 4,3m dọc theo đường băng chỉ trong vòng 1 phút 13 giây.

[Lập kỷ lục Guinness khi dùng đầu cân bằng 101 cuộn giấy vệ sinh]

Kỳ tích này đã tạo nên kỷ lục quốc gia mới về số người kéo máy bay ít nhất. Trước đó vào năm 2013, một kỷ lục như thế được lập nên bởi 10 người đàn ông.

Đại diện của Sách kỷ lục quốc gia Ukraine cho biết sẽ nộp đơn đăng ký Kỷ lục Guinness thế giới.

Máy bay Mriya là máy bay vận tải lớn nhất đang hoạt động cho đến nay. Máy bay có thể chở tới 250 tấn hàng và di chuyển quãng đường lên tới 4.000km.

Mriya, chế tạo tại Liên Xô vào năm 1988, được phát triển để vận chuyển tàu con thoi Buran của Liên Xô và các loại hàng hóa nặng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục