'Thợ săn' kỷ lục Guiness thế giới liên tiếp phá kỷ lục của chính mình

Mùa Halloween năm nay, "thợ săn" kỷ lục thế giới Ashrita Furma, vốn đang nắm giữ 208 kỷ lục Guiness thế giới, đã lập liên tiếp 2 kỷ lục mới, xô đổ thành tích do chính ông lập nên hồi năm ngoái.
'Thợ săn' kỷ lục Guiness thế giới liên tiếp phá kỷ lục của chính mình ảnh 1Ashrita Furman lập kỷ lục mới về đập vỡ bí ngô. (Nguồn: Reuters)

Dù đã 63 tuổi và nắm trong tay hàng trăm kỷ lục Guiness, nhưng "thợ săn" kỷ lục thế giới - ông Ashrita Furman (người Mỹ) - vẫn đang quyết tâm chinh phục những cột mốc mới.

Trong mùa Halloween năm nay, Ashrita Furman đã lập liên tiếp 2 kỷ lục, trong đó xô đổ thành tích do chính ông lập nên hồi năm ngoái.

Nếu như mùa Halloween 2016, ông Furman trở thành người nắm giữ kỷ lục đập vỡ nhiều bí ngô nhất trong vòng một phút với 30 trái bí ngô, thì năm nay ông đã nâng thành tích này lên 31 trái.

Những quả bí ngô vỡ sẽ không bị bỏ phí mà sẽ được chuyển tới cho các đầu bếp địa phương để chế biến món ăn.

Ngoài ra, trong mùa Halloween năm nay, ông Furman còn phá một kỷ lục khác, đó là tung rồi hứng bằng miệng hơn 40 viên bắp rang caramel trong vòng một phút.

Lần đầu tiên ông Ashrita Furman lập kỷ lục Guiness là năm 1979 và tính tới nay, ông đã phá tổng cộng 630 kỷ lục.

Hiện tại, ông Furman vẫn nắm giữ 208 kỷ lục và tất nhiên là bao gồm cả danh hiệu "Người nắm giữ nhiều kỷ lục Guiness nhất thế giới"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.