ABN Amro nộp phạt 500 triệu USD vì rửa tiền

500 triệu USD là khoản tiền phạt mà ngân hàng ABN Amro phải nộp cho Chính phủ Mỹ vì đã điều hành một hệ thống rửa tiền quy mô.
500 triệu USD là khoản tiền phạt mà ngân hàng ABN Amro (tên hiện nay làNgân hàng Hoàng gia Scotland N.V) phải nộp cho Chính phủ Mỹ vì đã điều hành mộthệ thống rửa tiền quy mô, thực hiện các phi vụ hợp thức hóa "tiền bẩn" cho cácngân hàng và khách hàng có tên trong "danh sách đen" của Washington.

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 10/5, trong 10 năm (từ 1995-2005),ngân hàng Hà Lan này đã vi phạm luật pháp Mỹ, thực hiện nhiều giao dịch mờ ámtrị giá hàng trăm triệu USD với các nước và thực thể bị Washington trừng phạt vìliên quan tới khủng bố, trong đó có Iran, Libya, Sudan.... Đó là chưa kể tới cácgiao dịch rủi ro cao trị giá hơn 3,2 tỷ USD giữa chi nhánh của ABN Amro tại NewYork với các thể chế tài chính nước ngoài.

Tuyên bố nêu rõ ABN Amro đã bỏ qua các quy định của luật pháp nước sở tại,thực hiện các giao dịch bất hợp pháp thông qua hệ thống tài chính Mỹ.

Để tạm thời tránh bị truy tố với tội danh vi phạm các luật về bảo mật ngânhàng của Mỹ, ABN Amro đã đồng ý nộp phạt 500 triệu USD. Tuy nhiên, Washington cóthể sẽ đề xuất không truy tố ngân hàng này trong vòng một năm tùy thuộc vào tháiđộ hợp tác với cơ quan chức năng Mỹ.

Năm 2007, Ngân hàng Hoàng gia Scotland đã tiếp quản ABN Amro và đổi tênthành Ngân hàng Hoàng gia Scotland N.V. Đến tháng Tư vừa qua, ngân hàng này đãchính thức tách ra trở thành ngân hàng độc lập thuộc sở hữu Chính phủ Hà Lan vàchịu sự điều hành trực tiếp của ngân hàng trung ương nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cửa hàng của Huawei tại Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Huawei phủ nhận sao chép mô hình AI của Alibaba

Huawei bác bỏ các cáo buộc cho rằng một phiên bản của mô hình ngôn ngữ lớn Pangu Pro của họ đã sao chép các yếu tố từ một mô hình của Alibaba, khẳng định rằng mô hình này được phát triển độc lập.