Ai Cập, Algeria, Tunisia ngăn các phần tử thánh chiến vào Libya

Ai Cập, Algeria và Tunisia đã nhất trí về một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn sự gia tăng của các nhóm thánh chiến Hồi giáo tại nước láng giềng Libya.

Các nguồn tin khu vực ngày 21/5 dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên cho biết Ai Cập, Algeria và Tunisia đã ký một thỏa thuận bí mật nhằm ngăn chặn các phần tử thánh chiến thâm nhập Libya.

Nguồn tin cho biết tại một cuộc họp tổ chức tại thủ đô Cairo của Ai Cập vào tuần trước, giới chức an ninh Ai Cập, Algeria và Tunisia đã nhất trí về một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn sự gia tăng của các nhóm thánh chiến Hồi giáo tại nước láng giềng Libya, cũng như thắt chặt kiểm soát đường biển nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế vũ khí và tài chính cho các nhóm thánh chiến tại quốc gia bất ổn này.

Hiện Tunisia đã siết chặt an ninh tại các cửa khẩu biên giới nhằm ngăn chặn các chiến binh vào Libya. Trong khi đó, Algeria và Ai Cập cũng đã đóng cửa biên giới với Libya vào ngày 19 và 20/5 vừa qua theo thỏa thuận trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.