Ai Cập: Giới quân sự mâu thuẫn với Anh em Hồi giáo

SCAF lên tiếng bảo vệ cách thức xử lý của mình trong tiến trình chuyển giao chính trị ở Ai Cập trước sự công kích của Anh em Hồi giáo.
Ngày 25/3, Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF)đã lên tiếng bảo vệ cách thức xử lý của mình đối với tiến trình chuyểngiao chính trị tại nước này trước sự công kích của lực lượng Hồi giáo.

Trong một tuyên bố trên truyền hình quốc gia, SCAF nhấn mạnh:"Chúng tôi biết rằng hoạt động của chính phủ có thể không đáp ứng nguyệnvọng của công chúng. Tuy nhiên, lợi ích quốc gia mới là mối quan tâmhàng đầu, do đó SCAF sẽ không từ bỏ bất cứ nỗ lực nào và sẽ thực hiệnbất cứ biện pháp hay quyết định cần thiết nào vì lợi ích của quốc gia vàlợi ích của nhân dân."

Tuyên bố trên của SCAF được đưa ramột ngày sau khi tổ chức Anh em Hồi giáo, với đại diện là đảng Tự dovà Công lý (FJP) hiện nắm nhiều ghế nhất trong Quốc hội Ai Cập, đã chỉtrích giới quân đội vẫn tiếp tục ủng hộ nội các của Thủ tướng Kamal al-Ganzouri, và mô tả nội các này là "thất bại lớnnhất" khi để xảy ra tình trạng bạo lực, cải cách trì trệ, nhiên liệuthiếu hụt và dự trữ ngoại tệ sụt giảm.

Tuyên bố của Anh em Hồi giáo,lực lượng chính trị có ảnh hưởng lớn nhất tại Ai Cập hiện nay, còn chobiết khi họ yêu cầu chính phủ giải tán, người đứng đầu chính phủ đã từchối và đáng tiếc là điều này lại được SCAF hậu thuẫn.

Theotổ chức Anh em Hồi giáo, chính phủ hiện tại hoạt động kém hơn cả cácchính phủ tiền nhiệm, không ngăn chặn được nền kinh tế trượt dốc, sửdụng những biện pháp "độc đoán" đàn áp các hoạt động biểu tình phản đối.

Tổ chức Anh em Hồi giáo cáo buộc giới quân sự cầm quyền hậu thuẫnchính phủ nhằm "cản trở cách mạng", cũng như bày tỏ nghi ngờ khả năngSCAF tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống tự do và công bằng vào tháng Nămtới.

Từ khi chiếm đa số trong Quốc hội Ai Cập, lực lượng Anhem Hồi giáo không ngừng gia tăng sức ép nhằm buộc giới quân sự nắmquyền giải tán chính phủ và bổ nhiệm FJP đứng đầu nội các mới.

Đáp lại,SCAF luôn bác bỏ, nói rằng họ không thể bị ngăn cản thực thi nhiệm vụđưa đất nước vượt qua giai đoạn chuyển giao./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.