Ai Cập thông qua luật thành lập hội đồng tối cao về chống khủng bố

Ngày 2/4, quốc hội Ai Cập đã thông qua sơ bộ đạo luật liên quan đến việc thành lập một hội đồng tối cao về chống khủng bố.
Ai Cập thông qua luật thành lập hội đồng tối cao về chống khủng bố ảnh 1Quốc hội Ai Cập. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân Hoa xã, ngày 2/4, quốc hội Ai Cập đã thông qua sơ bộ đạo luật liên quan đến việc thành lập một hội đồng tối cao về chống khủng bố.

Cuộc bỏ phiếu cuối cùng về đạo luật trên đã được dời lại do không đủ 2/3 số thành viên quốc hội như quy định trong hiến pháp Ai Cập.

Người đứng đầu Ủy ban Các vấn đề Lập pháp và Hiến pháp Bahaa Abu Shoqa cho biết đạo luật trên sẽ cho phép chính quyền Ai Cập huy động tất cả lực lượng để loại bỏ những yếu tố khủng bố và kiềm chế các tư tưởng cực đoan.

Bên cạnh đó, cứ mỗi 5 năm, hội đồng tối cao sẽ đưa ra chiến lược mới về chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Việc thông qua sơ bộ đạo luật trên diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi chính thức tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục