Ai Cập tiêu diệt nhiều phần tử liên quan tới vụ tấn công ở Arish

Ngày 6/6, Bộ Nội vụ Ai Cập thông báo các lực lượng chức năng đã tiêu diệt 14 phần tử khủng bố dính líu tới vụ tấn công trước đó một ngày nhằm vào một trạm kiểm soát ở thành phố Arish, tỉnh Bắc Sinai.
Cảnh sát Ai Cập tuần tra trên một đường phố ở Arish , tỉnh Bắc Sinai. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Ai Cập tuần tra trên một đường phố ở Arish , tỉnh Bắc Sinai. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/6, Bộ Nội vụ Ai Cập thông báo các lực lượng chức năng đã tiêu diệt 14 phần tử khủng bố dính líu tới vụ tấn công trước đó một ngày nhằm vào một trạm kiểm soát ở thành phố Arish, tỉnh Bắc Sinai.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông cáo báo chí của bộ trên cho biết các lực lượng an ninh đã lần theo dấu vết của những thủ phạm gây ra vụ tấn công trên và phát hiện các đối tượng này đang ẩn náu trong một ngôi nhà bỏ hoang ở quận Masaeed. Những đối tượng này đã nổ súng chống trả khi phát hiện bị các lực lượng an ninh bao vây.

Cũng theo thông báo trên, ngoài việc tiêu diệt 14 phần tử khủng bố trong cuộc đụng độ trên, lực lượng chức năng đã thu giữ 14 súng máy, 3 kíp nổ, và nhiều đai thuốc nổ tại hiện trường.

[Ai Cập: IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công ở bán đảo Sinai]

Trước đó, vào sáng sớm 5/6, một số phần tử khủng bố đã tấn công một trạm kiểm soát an ninh ở thành phố Arish khiến 8 cảnh sát thiệt mạng. Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này.

Ai Cập hứng chịu làn sóng tấn công khủng bố khiến hàng trăm binh sỹ và cảnh sát thiệt mạng sau khi quân đội lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7/2013. Các vụ tấn công khủng bố tập trung ở bán đảo Sinai - khu vực nhiều bất ổn ở Đông Bắc Ai Cập, sau đó lan rộng ra một số tỉnh thành, gồm cả thủ đô Cairo. Tổ chức Wilayat Sinai - một nhóm phiến quân có căn cứ ở Bán đảo Sinai vốn xuất thân từ IS - bị cáo buộc là thủ phạm của hầu hết các vụ tấn công này. Kể từ tháng 2/2018, các lực lượng vũ trang Ai Cập đã tiến hành chiến dịch truy quét phiến quân quy mô trên toàn quốc, trong đó tiêu diệt hơn 650 phần tử IS và các tay súng phiến quân hoạt động tại bán đảo Sinai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục