Ai Cập tổ chức hội nghị lớn về hòa giải Libya vào tháng 10

Ông Mabrouk cũng kêu gọi Saif Al-Islam Muammar Gaddafi (con trai của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi) và các nhà lãnh đạo Libya khác dẫn dắt tiến trình hòa giải dân tộc một cách toàn diện.
Ai Cập tổ chức hội nghị lớn về hòa giải Libya vào tháng 10 ảnh 1Các tay súng trung thành với Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 27/9, truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin, Cairo sẽ tổ chức một hội nghị lớn về hòa giải liên Libya vào tháng 10 với sự tham gia của hàng chục nhân vật Libya và các lãnh đạo bộ tộc ở quốc gia láng giềng này.

Ông Hassan Al-Mabrouk, thành viên ủy ban trù bị hội nghị hòa giải dân tộc Libya, đã lên tiếng kêu gọi các bên Libya, cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề Libya, bảo vệ sự thống nhất và chủ quyền của Libya đồng thời ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài, loại bỏ lực lượng lính đánh thuê, giải tán các nhóm dân quân và tước vũ khí của họ.

Ông Mabrouk khẳng định rằng hòa giải dân tộc chỉ có thể thực hiện thông qua việc trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân và người bị giam giữ, đồng thời đền bù cho những người bị buộc phải di tản và tị nạn trở về.

Ông Mabrouk cũng kêu gọi Saif Al-Islam Muammar Gaddafi (con trai của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi) và các nhà lãnh đạo Libya khác dẫn dắt tiến trình hòa giải dân tộc một cách toàn diện.

[Tổng thống Ai Cập bày tỏ lập trường về một loạt vấn đề khu vực]

Bên cạnh đó, ông Mabrouk kêu gọi chính quyền Libya, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế dỡ bỏ các hạn chế đối với Saif Al-Islam Muammar Gaddafi và các cộng sự của ông để đóng góp tích cực cho hòa giải toàn diện dân tộc.

Ai Cập hiện đang nỗ lực thúc đẩy giải pháp cho vấn đề Libya. Mới đây, Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi ngày 23/9 đã có cuộc gặp tư lệnh lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) Khalifa Haftar và người đứng đầu Nghị viện ở miền Đông Libya Aguila Saleh tại thủ đô Cairo nhằm thảo luận về những diễn biến mới nhất ở đất nước Bắc Phi này.

Nhà lãnh đạo Ai Cập đã nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng nền hòa bình và kích hoạt lộ trình hướng tới giải pháp chính trị toàn diện.

Tổng thống Sisi đánh giá cao nỗ lực của ông Saleh trong việc ủng hộ lộ trình chính trị, thống nhất các thể chế hành pháp và lập pháp ở Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục