Ai Cập và Iraq đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chung

Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh sự ủng hộ vững chắc của Ai Cập đối với an ninh và ổn định của Iraq, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.
Ai Cập và Iraq đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chung ảnh 1Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi (phải) chụp ảnh chung với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani tại Cung điện Al Ittihadiyah trong chuyến thăm chính thức ở Cairo (Ai Cập), ngày 5/3/2023. (Nguồn: AA)

Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi ngày 5/3 khẳng định Ai Cập sẵn sàng đẩy nhanh việc thực hiện các dự án chung với Iraq nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển chung và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực khác nhau.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập, ông Ahmed Fahmy, cho biết Tổng thống El-Sisi đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani, đang thăm chính thức Cairo.

Ông El-Sisi nhấn mạnh Ai Cập mong muốn kích hoạt và đa dạng hóa các khuôn khổ hợp tác song phương với Iraq ở các cấp độ chính trị, kinh tế, thương mại và văn hóa. Ông khẳng định Ai Cập cũng mong muốn duy trì và đẩy mạnh hợp tác ba bên với Iraq và Jordan.

Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh sự ủng hộ vững chắc của Ai Cập đối với an ninh và ổn định của Iraq, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Ông El-Sisi nêu bật cam kết mạnh mẽ của Ai Cập trong việc hỗ trợ Iraq ở mọi cấp độ, đặc biệt về chống khủng bố cũng như đảm bảo an ninh và ổn định.

[Ai Cập tái khẳng định sự "ủng hộ hoàn toàn" đối với Iraq]

Về phần mình, Thủ tướng Iraq Al-Sudani khẳng định Iraq mong muốn tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác song phương mạnh mẽ với Ai Cập trong các lĩnh vực khác nhau.

Ông Al-Sudani nêu rõ điều này phản ánh vai trò nổi bật của Ai Cập trong việc thúc đẩy các cơ chế hành động chung Arab nhằm đối phó với các cuộc khủng hoảng và thách thức hiện nay trong khu vực.

Ông Al-Sudani ca ngợi vai trò của Ai Cập trong khu vực, nhấn mạnh Ai Cập là một hình mẫu tiêu biểu về duy trì sự ổn định và thúc đẩy phát triển. Thủ tướng Iraq đánh giá cao những nỗ lực của Ai Cập trong việc hỗ trợ Iraq ở mọi cấp độ.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về một số vấn đề khu vực và Arab cùng quan tâm, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường phối hợp để đối phó với các thách thức trong khu vực.

Ai Cập và Iraq đã tăng cường hợp tác song phương trong những năm gần đây và đã bắt đầu triển khai một số dự án phát triển chung cùng với Jordan, như một phần của cơ chế hợp tác ba bên.

Ba nước đã ký kết nhiều thỏa thuận nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác và triển khai các dự án chung, trong đó có dự án liên kết lưới điện giữa ba nước.

Ai Cập, Iraq và Jordan đã tổ chức 5 hội nghị thượng đỉnh kể từ năm 2019 để thảo luận việc triển khai các dự án chiến lược giữa ba bên.

Các ngoại trưởng của Ai Cập, Jordan và Iraq cũng đã tổ chức hàng loạt cuộc gặp định kỳ nhằm thúc đẩy cơ chế hợp tác ba bên.

Jordan có kế hoạch cung cấp điện cho Iraq vào năm 2023 sau khi các cơ sở hạ tầng cần thiết được hoàn thành. Ai Cập cũng có kế hoạch cung cấp điện cho Iraq thông qua mạng lưới điện giữa ba nước.

Ai Cập, Jordan và Iraq đang xúc tiến thành lập một thành phố công nghiệp ở khu vực biên giới Iraq-Jordan. Ngoài ra, Jordan và Iraq cũng đang nỗ lực hoàn tất các công việc chuẩn bị cần thiết để triển khai dự án đường ống dẫn dầu nối hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục