Ai Cập tái khẳng định sự "ủng hộ hoàn toàn" đối với Iraq

Ai Cập bày tỏ mong muốn hỗ trợ Iraq trên mọi lĩnh vực nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân nước này, đồng thời hoàn toàn ủng hộ Iraq trong khuôn khổ cơ chế hợp tác 3 bên giữa Ai Cập, Iraq và Jordan.
Ai Cập tái khẳng định sự "ủng hộ hoàn toàn" đối với Iraq ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các quốc gia Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cùng Mỹ, Ai Cập, Iraq và Jordan ở Jedda (Saudi Arabia), ngày 16/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ai Cập tuyên bố tham dự Hội nghị hợp tác và đối tác Baghdad lần thứ hai, dự kiến diễn ra vào ngày 20/12, tại Jordan.

Ai Cập nhiều lần bày tỏ mong muốn hỗ trợ Iraq trên mọi lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của người dân nước này, đồng thời hoàn toàn ủng hộ Iraq, trong khuôn khổ cơ chế hợp tác ba bên giữa Ai Cập, Iraq và Jordan.

Quốc gia Bắc Phi này cũng kêu gọi Iraq nhanh chóng ổn định tình hình chính trị nhằm khôi phục đất nước, đạt được sự phát triển trong thời gian tới, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tổ chức Hội nghị hợp tác và đối tác Baghdad lần thứ hai.

[Ai Cập, Iraq, Jordan thiết lập giai đoạn hội nhập chiến lược mới]

Theo hãng thông tấn Petra của Jordan, ngoài Ai Cập, sự kiện này còn có sự tham gia của các nước trong khu vực, trong đó có Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, cùng sự hiện diện của lãnh đạo và đại diện các tổ chức khu vực, cũng như của Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Liên minh châu Âu (EU).

Hội nghị được tổ chức nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của lãnh đạo các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế đối với chủ quyền, an ninh, ổn định, cũng như tiến trình chính trị, kinh tế, phát triển và các nỗ lực tái thiết của Iraq nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân nước này.

Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ xem xét các biện pháp hỗ trợ Iraq và các nỗ lực của Baghdad nhằm tăng cường an ninh và chủ quyền, đảm bảo sự ổn định và đạt được sự phát triển cũng như thịnh vượng.

Iraq hiện đã đạt được một số tiến triển trong việc ổn định tình hình chính trị khi chính phủ mới của Thủ tướng Mohamed Al-Sudani và tân Tổng thống Abdul Latif Rashid lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, song nước này vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có các vấn đề về an ninh và kinh tế cũng như thách thức liên quan tới vấn đề tái thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục