Ai Cập, Iraq, Jordan thiết lập giai đoạn hội nhập chiến lược mới

Ai Cập, Iraq và Jordan khẳng định sự cần thiết phối hợp nhằm đối phó với những thách thức chung, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện nhiều mối đe dọa đối với an ninh các quốc gia Arab.
Ai Cập, Iraq, Jordan thiết lập giai đoạn hội nhập chiến lược mới ảnh 1Tổng thống Iraq Barham Salih, Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi gặp Quốc vương Jordan Abdullah II và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. (Nguồn: Reuters)

Ngày 27/6, hội nghị thượng đỉnh hợp tác ba bên giữa Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhim, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Quốc vương Jordan Abullah II đã kết thúc tại thủ đô Baghdad của Iraq, với trọng tâm tăng cường quan hệ ba bên nhằm thiết lập giai đoạn hội nhập chiến lược mới dựa trên các mục tiêu chung và mối quan hệ lịch sử bền chặt.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết, ba nhà lãnh đạo đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy cơ chế hợp tác kinh tế, thương mại và tăng cường tham vấn chính trị ba bên về các vấn đề khu vực.

Ai Cập, Iraq và Jordan khẳng định sự cần thiết phối hợp nhằm đối phó với những thách thức chung, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện nhiều mối đe dọa đối với an ninh các quốc gia Arab.

Ba nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác chống khủng bố và tư tưởng cực đoan.

Tại hội nghị, Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh mong muốn của Ai Cập nhằm bảo vệ an ninh nguồn nước Arab, đồng thời hoan nghênh sự ủng hộ của Jordan và Iraq đối với lập trường của Cairo trong vấn đề đập thủy điện Đại Phục Hưng (GERD) của Ethiopia.

Phía Ai Cập tái khẳng định sự cần thiết phải đạt được thỏa thuận ràng buộc pháp lý về vận hành và trữ nước con đập này.

[Sudan cảnh báo kiện Ethiopia về đập thủy điện Đại Phục Hưng]

Về tình hình khu vực, bà nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận về những diễn biến có liên quan tới vấn đề Palestine.

Ba nước nhấn mạnh ủng hộ quyền lợi hợp pháp của người dân Palestine, trong đó có thiết lập nhà nước Palestine độc lập phù hợp với các nghị quyết quốc tế.

Jordan và Iraq đánh giá cao nỗ lực của Ai Cập giúp giảm căng thẳng tại Dải Gaza, cũng như sáng kiến của Cairo trong tái thiết khu vực này.

Phát biểu họp báo sau khi kết thúc hội nghị, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein thông báo lãnh đạo ba nước đã thảo luận về hàng loạt chủ đề, bao gồm hợp tác chính trị và kinh tế, các dự án công nghiệp quy mô lớn, hợp tác năng lượng, xuất nhập khẩu dược phẩm và thuốc trừ sâu, vấn đề GERD.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng bao trùm các vấn đề an ninh khu vực như cuộc khủng hoảng Syria, cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, cuộc xung đột ở Yemen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục