Ai Cập và Jordan thảo luận về dự án dầu khí chung với Iraq

Các quan chức cấp cao của Ai Cập và Jordan đã tiến hành gặp gỡ để bàn bạc về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt và dầu kết nối ba nước Ai Cập, Jordan và Iraq.
 Ai Cập và Jordan thảo luận về dự án dầu khí chung với Iraq ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/3, Bộ trưởng Dầu mỏ Ai Cập Sherif Ismail cho biết các quan chức cấp cao của Ai Cập và Jordan đã tiến hành gặp gỡ để bàn bạc về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt và dầu kết nối ba nước Ai Cập, Jordan và Iraq.

Ông Sherif Ismail cho hay tầm nhìn chiến lược trong quan hệ hợp tác giữa Ai Cập-Jordan đang hướng tới việc thực hiện các dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu và khí đốt nối Cairo với Baghdad và đi qua Amman nhằm tận dụng vị trí của Ai Cập và Jordan để khai thác tối đa nguồn năng lượng dầu thô dồi dào của Iraq.

Ông cho biết thêm, nhờ quan hệ tốt giữa ba nước mà các bên có thể tận dụng tiềm năng khí đốt và dầu mỏ rất lớn của Iraq để xây dựng các dự án chung vì lợi ích của cả ba quốc gia.

Với việc một số lượng lớn các cơ sở hạ tầng cần thiết để thiết lập dự án chung giữa ba nước đã có sẵn nên việc tiến hành hợp tác đang hết sức thuận lợi.

Các cuộc đàm phán giữa các quan chức nhà nước Ai Cập và Jordan cùng với các công ty tư nhân đã dẫn tới việc ký kết một thỏa thuận ban đầu nhằm tạo tiền đề cho sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng khí đốt tự nhiên giữa hai nước.

Các cuộc tiếp xúc trên diễn ra trong bối cảnh Công ty Dầu khí Quốc gia Ai Cập (EGPC) hôm 15/3 vừa ký một hợp đồng mua 10% cổ phần để cùng với đối tác Kuwait Energy triển khai hoạt động tìm kiếm và thăm dò khí đốt và dầu tại lô số 9 của một mỏ dầu ở Basra, miền Nam Iraq.

Đây được xem là cú đột phá đầu tiên của Tập đoàn Năng lượng EGPC của Ai Cập nhằm đầu tư ra bên ngoài lãnh thổ của đất nước kim tự tháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.