‘Ai vô xứ Huế, ai ra Bắc thành’: Đêm hội ngộ của hai miền cổ nhạc

Đêm cổ nhạc “Ai vô xứ Huế, ai ra Bắc thành” sẽ giới thiệu tới công chúng những tinh hoa âm nhạc truyền thống của hai trung tâm văn hóa trong cả nước.
‘Ai vô xứ Huế, ai ra Bắc thành’: Đêm hội ngộ của hai miền cổ nhạc ảnh 1Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ hàng đầu làng cổ nhạc. (Ảnh: BTC)

Đêm cổ nhạc “Ai vô xứ Huế, ai ra Bắc thành” sẽ diễn ra lúc 20 giờ (20/1) tại Trung tâm Văn hóa Pháp (số 24 Tràng Tiền, Hà Nội).

Đại diện ban tổ chức cho biết, Bắc thành là tên gọi của vùng đất Thăng Long-Đông Đô do vua Gia Long đặt. Tựa đề “Ai vô xứ Huế, ai ra Bắc thành” được lấy tứ từ một câu hát chầu văn cổ, ngụ ý nói về sự giao lưu, hòa hợp trong âm nhạc giữa hai vùng.

Chương trình sẽ giới thiệu tới công chúng những tinh hoa âm nhạc truyền thống của Huế (Nhã nhạc cung đình Huế, ca Huế) và Hà Nội (chèo, ca trù, xẩm…). Trong đó, Nhã nhạc cung đình Huế và ca trù đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.

[Giới thiệu chèo cổ đến với du khách tại Phố cổ Hà Nội]

Câu chuyện âm nhạc của xứ Huế và Bắc thành sẽ được kể bởi những giọng ca, nhạc công hàng đầu của làng cổ nhạc hai miền.

Theo đó, giọng ca Huế trữ tình, quyền quý của nghệ nhân Thanh Tâm [người được nuôi dưỡng và lớn lên trong đội Ba Vũ (đội múa cung đình) của Thái hậu Từ Cung - mẹ vua Bảo Đại] sẽ hòa quyền cùng giọng ca Bắc phóng khoáng, bay bổng của nghệ sỹ nhân dân Thanh Hoài; giọng xẩm da diết của nghệ sỹ nhân dân Xuân Hoạch sẽ cùng vang vọng với tiếng nhị trầm tư của nghệ nhân Trần Thảo…

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ gạo cội khác như: nghệ sỹ nhân dân Mẫn Thu, nghệ sỹ nhân dân Minh Gái, nghệ sỹ ưu tú Thúy Ngần, nghệ sỹ ưu tú Kim Liên…./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục