AirAsia xác nhận các mảnh vỡ tìm được là của máy bay mất tích

Người phát ngôn hải quân Indonesia cho biết một tàu chiến của nước này đã vớt được 40 thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay QZ8501 của AirAsia ở vùng biển Java.
AirAsia xác nhận các mảnh vỡ tìm được là của máy bay mất tích ảnh 1Vật thể nghi là hành lý của nạn nhân. (Nguồn: AFP)

AirAsia xác nhận các mảnh vỡ tìm được là của máy bay mất tích.

Tại cuộc họp báo vào lúc 15 giờ chiều 30/12, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia, ông Bambang Soelistyo đã tuyên bố đã xác định được điểm máy bay QZ8501 bị rơi với xác suất tới 95%, và cho biết Basarnas đã phái các thợ lặn và các phương tiện cần thiết để tiến hành các hoạt động cần thiết.

Người phát ngôn hải quân Indonesia cho biết một tàu chiến của nước này đã vớt được 40 thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay QZ8501 của AirAsia ở vùng biển Java. "Căn cứ vào thông tin liên lạc của hải quân, tàu Bung Torno đã vớt được 40 thi thể và con số này còn tăng lên," người phát ngôn Manahan Simorangkir nói.

Chiếc máy bay Airbus rời sân bay quốc tế Juanda tại Surabaya ở Đông Java vào lúc 5 giờ 20 sáng 28/12 và theo dự kiến sẽ tới Singapore lúc 8 giờ 30 (00 giờ 30 GMT). Nó bị mất liên lạc với Jakarta vào lúc 7 giờ 55 (giờ địa phương).

Vụ mất tích chiếc máy bay mang mã hiệu QZ8501 của hãng hàng không giá rẻ AirAsia là sự kiện mới nhất đánh dấu một năm thảm họa của ngành hàng không Malaysia./.

Tin cùng chuyên mục