Al Qaeda Bắc Phi đe dọa lấy mạng các Đại sứ Mỹ

Nhánh Al-Qaeda tại Bắc Phi ra lời hiệu triệu những người Hồi giáo tấn công các đại sứ quán Mỹ để phản đối bộ phim báng bổ đạo Hồi.
Nhánh Al-Qaeda tại Bắc Phi ngày 18/9 ra lời hiệu triệu những người Hồi giáo tấn công các đại sứ quán Mỹ và lấy mạng các đại sứ Mỹ tại các nước Hồi giáo để phản đối bộ phim báng bổ đạo Hồi.

Nhóm giám sát khủng bố IntelCenter đăng lại tuyên bố của Al-Qaeda tại Bắc Phi: "Chúng tôi kêu gọi thanh niên Hồi giáo noi gương những con sư tử tại Benghazi (ở Libi) bằng cách kéo hạ cờ Mỹ tung bay trên tất cả các đại sứ quán của họ ở các thủ đô của chúng ta, đốt cháy chúng (cờ Mỹ), giẫm đạp lên chúng và tiêu diệt các đại sứ, đại diện (Mỹ) hoặc trục xuất chúng, thanh lọc vùng đất của chúng ta khỏi những thứ nhơ bẩn của chúng để trả thù cho thứ đẹp đẽ đáng tôn kính nhất của nhân loại".

Những tuyên bố trên đề ngày 15/9, vài ngày sau khi nổ ra làn sóng biểu tình tại nhiều nước Hồi giáo để phản đối một bộ phim sản xuất tại Mỹ có nội dung phỉ báng tín đồ Hồi giáo và Nhà tiên tri Mohamed.

Trước đó, Al Qaeda ở bán đảo Arập (AQAP) đã ra tuyên bố nói rằng vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, giết chết đại sứ nước này tại Libya là nhằm trả thủ cho nhân vật số 2 của mạng lưới AQAP từng bị Mỹ tiêu diệt hồi tháng Sáu vừa qua.

Do nguy cơ bạo lực tăng cao, Mỹ đã đóng cửa các đại sứ quán ở một số nước và yêu cầu các nhân viên ngoại giao về nước để đảm bảo an toàn.

Hiện làn sóng biểu tình chống Mỹ cũng đã lan sang tận châu Á, do căng thẳng bắt nguồn từ bộ phim phỉ báng đạo Hồi được sản xuất tại Mỹ./.

Tin cùng chuyên mục