Algeria khẳng định tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư công

Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal ngày 24/12 khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư công lớn và hỗ trợ các mặt hàng tiêu dùng, dù thị trường dầu mỏ thế giới đang trượt dốc.
Algeria khẳng định tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư công ảnh 1Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal. (Nguồn: AP)

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal ngày 24/12 khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư công lớn và hỗ trợ các mặt hàng tiêu dùng, dù thị trường dầu mỏ thế giới đang trượt dốc.

Thủ tướng Sellal cho biết chính phủ rất cẩn trọng trước sự rối loạn của thị trường dầu thế giới và dự tính tiếp tục các dự án đầu tư công cho kế hoạch phát triển 5 năm tới (2015-2019).

Ông Sellal cho biết thêm có thể phải giảm một số dự án đầu tư "chưa cấp thiết" như các dự án vận tải đường sắt và tàu điện.

Mặt khác, Thủ tướng Sellal cũng nhấn mạnh đến sụ cần thiết phải hỗ trợ đầu tư các lĩnh vực ngoài dầu khí lớn hơn nữa, công việc mà chính phủ đang thực hiện từ hơn một năm qua, với sự phối hợp của các doanh nghiệp trong nước để đem lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế quốc dân và tạo việc cho người dân.

"Điều đó không có nghĩa là chúng ta không tiếp tục những nỗ lực trong lĩnh vực dầu khí. Tăng sản lượng trong năm 2015 là điều không thể, nhưng từ năm 2016, chúng ta sẽ tăng sản lượng vì có gần 120 giếng dầu khí đã được phát hiện từ 2 năm qua," ông Sellal nói.

Thủ tướng Sellal cũng đă nhắc lại duy trì nguyên tắc 51/49 đối với đầu tư nước ngoài và Algeria sẽ tiếp tục tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trước đó, trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng hẹp ngày 23/12, Tổng thống Algeria Bouteflika cũng đã khẳng định không xem xét lại chính sách đầu tư công, động lực cho sự tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người dân, giúp đáp ứng nhu cầu xã hội của người dân nhất là trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế và nhà ở.

Tổng thống Bouteflika cũng đã kêu gọi chính phủ cần phải hài hoà chi tiêu công, nhập khẩu và tiêu dùng năng lượng trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục