Ấm áp tình người trong trận ngập lụt lịch sử ở Đà Nẵng

Anh Cường chia sẻ: “Khi nước dâng lên nhanh, nghe tiếng người dân nhờ giúp kê tài sản lên cao, tôi và em trai đã không suy nghĩ nhiều, vội lội nước kịp đến hỗ trợ các gia đình có nhà bị ngập."
Ấm áp tình người trong trận ngập lụt lịch sử ở Đà Nẵng ảnh 1Nhóm Anh em Duy xuyên đến từ tỉnh Quảng Nam sửa xe miễn phí cho sinh viên và người dân khó khăn tại Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Trận lụt lịch sử ngày 14/10 tại Đà Nẵng chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, nhưng thiệt hại không thể thống kê hết được. Nước rút, đường phố bị nhuốm vàng bởi bùn đất, hàng nghìn xe ô tô, xe máy, tài sản của người dân bị hư hỏng, một số tuyến đường sạt lở nặng; hầm Hải Vân, nghĩa trang Hòa Sơn bị đất đá vùi lấp…Trong hoàn cảnh khó khăn đó, người Đà Nẵng lại một lần nữa đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ nhau cùng vượt qua.

Vào thời điểm mưa lớn, nước dâng nhanh, các con đường đều bị ngập sâu trong nước, nhưng khi nghe tiếng gọi nhờ hỗ trợ của người dân, anh Trần Văn Cường (trú tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) đã không ngại nguy hiểm, lội nước ngập bụng di chuyển đến các nhà xung quanh để phụ giúp chuyển tài sản.

Anh Cường chia sẻ: “Khi nước dâng lên nhanh, nghe tiếng người dân nhờ giúp kê tài sản lên cao, tôi và em trai đã không suy nghĩ nhiều, vội lội nước kịp đến hỗ trợ các gia đình có nhà bị ngập. Mặc dù có chút mệt nhưng tôi rất vui vì đã làm được một việc tốt.”

Cũng trong đêm 14/10, nhiều xe máy, ô tô bị ngập nước hư hỏng nặng, một số người phải dắt bộ về nhà, trên đường được nhiều người dân hỗ trợ đẩy xe. Em Đỗ Nhi (trú tại quận Liên Chiểu) cho biết: "Em đang đi từ cơ quan về nhà, đi vào khu vực nước ngập nên xe chết máy. Đang dắt xe lội nước, thì có một anh hỗ trợ đẩy giúp xe cho em đến tận nhà, em chưa kịp cảm ơn, anh đó đã đi mất.”

Đang dắt xe máy đi sửa do bị ngập nước, anh Tùng Lâm (trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu) bất ngờ khi được một chú lớn tuổi nhiệt tình giúp đẩy xe và chỉ nơi sửa. “Tôi ở Hà Nội mới vào công tác tại Đà Nẵng. Nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người, tôi rất cảm động và yêu Đà Nẵng hơn”, anh Tùng Lâm tâm sự.

Trận ngập lụt lịch sử ở Đà Nẵng khiến hàng ngàn xe máy bị hư hỏng nặng. Đồng cảm, sẻ chia với khó khăn của người lao động và sinh viên nghèo, nhiều nhóm sửa xe miễn phí đã được mở ra. Trong đó có nhóm “Anh em Duy Xuyên” gồm 32 người (trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã đến các vùng ngập lụt nặng như quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang để sửa xe, tặng nhớt miễn phí cho người dân khó khăn và sinh viên sau khi nước rút.

[Đà Nẵng: Khẩn trương khơi thông các tuyến giao thông sau lũ lụt]

Theo anh Lê Vĩnh, trưởng nhóm “Anh em Duy Xuyên”, ban đầu anh chỉ kêu gọi một số người, nhưng sau có nhiều anh em ủng hộ và tham gia. Nhóm bắt đầu đến điểm sửa xe từ 6 giờ sáng, và trở về nhà vào lúc 21 giờ. Mọi thành viên của nhóm đều rất nhiệt tình, mong muốn giúp đỡ thật nhiều em sinh viên và bà con khó khăn, trên tinh thần khi nào hết xe hỏng thì mới nghỉ.

Ngoài việc hỗ trợ sửa xe máy, nhiều người dân Đà Nẵng đã vận động các nhà hảo tâm tổ chức các điểm phát áo quần miễn phí, cung cấp sách vở, dụng cụ học tập, lương thực, nước uống cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Tổ chức điểm hỗ trợ áo quần cho những người cần, chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu cho hay: “Tôi muốn chia sẻ khó khăn cùng người dân vùng ngập lụt, với suy nghĩ của ít lòng nhiều, giúp được ai tôi sẽ hỗ trợ hết mình.”

Cùng với người dân, chính quyền Đà Nẵng trong những ngày qua đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị gồm quân đội, công an, công nhân môi trường, thanh niên, phụ nữ, lực lượng cơ sở… ngày đêm tích cực khắc phục hậu quả của trận lụt. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng kịp thời thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại nặng, chỉ đạo các địa phương cung cấp nước uống thực phẩm, thuốc men cho người dân vùng lụt.

 Ngày 19/10, sau khi kiểm tra thực địa và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, lãnh đạo thành phố và lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Quân đội đã kịp thời đến hiện trường chỉ đạo công tác ứng cứu và sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Chủ tịch nước đề nghị Đà Nẵng cần tập trung công tác chỉnh trang đường phố, đảm bảo vệ sinh môi trường, hỗ trợ cuộc sống, sinh hoạt cho người dân…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục