Đà Nẵng: Khẩn trương khơi thông các tuyến giao thông sau lũ lụt

Hiện nay ngành đường sắt đang tập trung nhân lực, phương tiện khẩn trương khắc phục các vị trí bị sạt lỡ, cố gắng thông đường trong thời gian sớm nhất.
Đà Nẵng: Khẩn trương khơi thông các tuyến giao thông sau lũ lụt ảnh 1Đường sắt qua đèo Hải Vân bị sạt lở, vùi lấp, không thể lưu thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 15/10, theo thông tin từ Phòng 9-Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt thuộc Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, do ảnh hưởng của bão số 5, tuyến đường sắt Bắc-Nam đi qua địa bàn Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng đang phải tạm dừng do nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt tại đèo Hải Vân, ga Truồi, ga Văn Xá…

Hiện nay ngành đường sắt đang tập trung nhân lực, phương tiện khẩn trương khắc phục các vị trí bị sạt lỡ, cố gắng thông đường trong thời gian sớm nhất. Phòng 9 Cục Cảnh sát Giao thông đang tăng cường cán bộ chiến sỹ đảm bảo tật tự an toàn, tài sản cho hành khách đi tàu đang bị kẹt tại ga Huế và ga Đà Nẵng, hỗ trợ ngành đường sắt chuyển tải hành khách đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Ông Đoàn Quốc Tuấn, Độ trưởng đội khách vận Ga Đà Nẵng cho biết sau khi đường sắt bị sạt lở trên đèo Hải Vân, có 2 tàu bị gián đoạn hành trình là Tàu SE7 với 250 hành khách đang nằm tại ga Huế và Tàu SE8 với 175 hành khách đang nằm tại ga Đà Nẵng.

Đến trưa 15/10, ngành Đường sắt đã bố trí xe đưa toàn bộ số hành khách tại 2 tàu này đi qua hầm đường bộ Hải Vân để tiếp tục hành trình Bắc-Nam. Về thời gian khắc phục sự cố sạt lở, ông Đoàn Quốc Tuấn cho biết chưa thể xác định thời điểm hoàn thành để thông tuyến đường sắt trở lại.

[Tàu Bắc-Nam bị gián đoạn, hơn 1.200 khách phải chuyển tải do mưa lũ]

Theo ông Phan Kiều Hưng, Phó Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, ngay sau khi nước rút, khoảng 22h đêm 14/10, các hoạt động tại sân bay dần khôi phục. Đến sáng 15/10, các hoạt động bay đã trở lại bình thường và không bị thiệt hại nặng. Trước đó, tối 14/10, mưa lớn gây ngập khiến sân bay Đà Nẵng vừa phải đóng cửa tạm thời, khu vực đường băng và thiết bị dẫn đường bị ngập. Nhiều chuyến bay đến Đà Nẵng trong đêm qua cũng không thể hạ cánh.

Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng cũng vừa có báo cáo nhanh trưa 15/10. Theo đó, khu vực núi Sơn Trà (quận Sơn Trà) bị sạt lở nhiều vị trí gây tắc đường, rất nhiều bùn đất, cây cối trên núi chảy tràn ra đường, hiện đang dọn dẹp để tiếp cận trên tuyến. Mưa lũ gây sạt lở vỉa hè, một phần mặt đường một số tuyến đường: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ĐT602, Nguyễn Tất Thành, Hồ Xuân Hương, Bà Nà Suối Mơ… lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn, khắc phục hậu quả.

Hầm đường bộ Hải Vân bị tạm dừng hoạt động trong đêm 14/10 do sạt lở, ngập lụt, đến 6 giờ sáng 15/10 đã thông xe được một ống hầm số 2 để điều tiết xe qua từng đợt. Đường đèo Hải Vân bị sạt lở taluy, tắc đường hoàn toàn tại Km số 908, hiện lực lượng chức năng đang đào ủi, dự kiến thông xe trong ngày 15/10.

Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức cảnh báo giao thông một số tuyến đường chính, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng khác thông tuyến tạm thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục