Ấn Độ và Nga bắt đầu tiến hành cuộc tập trận ba binh chủng

Ấn Độ và Nga ngày 20/10 đã bắt đầu cuộc tập trận đầu tiên với sự góp mặt của lực lượng lục quân, hải quân và không quân, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa hai nước.
Ấn Độ và Nga bắt đầu tiến hành cuộc tập trận ba binh chủng ảnh 1Cuộc tập trận mang tên Indra. (Nguồn: oneindia.com)

Mạng IANS đưa tin Ấn Độ và Nga ngày 20/10 đã bắt đầu cuộc tập trận đầu tiên với sự góp mặt của lực lượng lục quân, hải quân và không quân, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa hai nước. 

Cụ thể, gần 450 quân nhân Ấn Độ và khoảng 1.000 binh sỹ Nga đã tham gia cuộc tập trận mang tên Indra kéo dài 10 ngày, khai mạc ở thành phố Vladivostok của Nga.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ: "Cuộc tập trận ba binh chủng này sẽ là một minh chứng cho cam kết ngày càng mạnh mẽ của hai bên trong việc giải quyết những thách thức chung."

[Tư lệnh hải quân Nga Vladimir Korolev thăm chính thức Ấn Độ]

Trong bài phát biểu khai mạc, chỉ huy các lực lượng đặc nhiệm Ấn Độ, Thiếu tướng Nudurupati Durga Prasad khẳng định cuộc tập trận ba binh chủng này phản ánh sự cộng hưởng trong mối quan hệ chiến lược Ấn Độ-Nga.

Ông cho rằng với kinh nghiệm tác chiến phong phú trong các chiến dịch chống nổi dậy, cả Ấn Độ và Nga sẽ học hỏi được rất nhiều để giúp phát triển hơn nữa khả năng của mỗi nước.

Trong khi đó, Tham mưu trưởng quân khu miền Đông của Nga, Thiếu tướng Sergei Solomatin cho rằng cuộc tập trận sẽ giúp tăng cường hơn nữa mối quan hệ quốc phòng song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục