Tuy nhiên ăn 85g cải xoong trước khi luyện tập sẽ có tác dụng bảo vệ DNAhiệu quả. Bởi trong cải xoong có chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, có thểtiêu diệt các gốc tự do, giúp ngăn chặn DNA bị tổn thương.
Nghiên cứu mang tính đột phá lớn này được đăng trên Tạp chí BritishJournal of Nutrition số ra mới đây.
Các nhà nghiên cứu đã tiến hành lấy mẫu máu của 10 nam thanh niên khỏemạnh và yêu cầu trong vòng 8 tuần, họ phải ăn một ít cải xoong hàng ngày trướckhi vận động.
Tiếp đó yêu cầu những người này chạy bộ với tốc độ từ chậm chuyển dần sangmức độ nhanh vừa. Sau khi kết thúc quá trình luyện tập, họ tiến hành lấy mẫu máucủa những người trên.
Vài tuần sau, những người này lại tiếp tục luyện tập giống như trên, tuynhiên lần này họ không được ăn cải xoong.
Kết quả cho thấy số lượng DNA chịu tổn thương tăng lên. Điều này đã khôngxảy ra trong lần đầu.
Các nhà nghiên cứu cho rằng mặc dù cải xanh, cải bắp, và súp lơ thuộc họcải nhưng rau cải xoong lại chứa nhiều hơn gấp 10 lần những nguyên tố hóa học cólợi cho cơ thể./.