Anh, Đức phản ứng việc Nga cho sử dụng quân đội ở Ukraine

Ngoại trưởng Anh  cho rằng việc Quốc hội Nga cho phép sử dụng quân đội tại Ukraine là “một mối đe dọa nghiêm trọng tiềm tàng."
Anh, Đức phản ứng việc Nga cho sử dụng quân đội ở Ukraine ảnh 1Quân nhân được trang bị vũ khí ở Crimea (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 1/3, Ngoại trưởng Anh William Hague cho rằng việc Quốc hội Nga cho phép sử dụng quân đội tại Ukraine là “một mối đe dọa nghiêm trọng tiềm tàng” tới chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. 

Ông Hague cho hay đã nói chuyện với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để hối thúc có các bước đi nhằm làm dịu tình hình và đã triệu Đại sứ Nga tới để bày tỏ mối quan ngại của nước này.

Trong một thông cáo, ông Hague nói: “Tôi quan ngại sâu sắc về sự leo thang căng thẳng tại Ukraine và quyết định của Quốc hội Nga cho phép hành động quân sự tại lãnh thổ Ukraine là đi ngược lại mong muốn của Chính phủ Ukraine. Chúng tôi lên án bất kỳ hành động xâm lược nào nhằm vào Ukraine”.

Cùng ngày, phát biểu tại Berlin (Đức), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso đã hối thúc xử lý vấn đề Crimea theo hướng “tôn trọng sự thống nhất và chủ quyền của Ukraine”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục