Anh ghi nhận thêm 249 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong ngày

Phát biểu họp báo tối 8/12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết tỷ lệ lây nhiễm biến thể Omicron tại nước này có thể tăng gấp đôi trong 2-3 ngày tới.
Anh ghi nhận thêm 249 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong ngày ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Y tế Anh ngày 9/12 thông báo ghi nhận thêm 249 ca nhiễm mới biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm biến thể mới này tại Anh lên 817 ca.

Trước đó, ngày 8/12, Anh đã ghi nhận 131 ca mới nhiễm biến thể Omicron.

Phát biểu họp báo tối 8/12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết tỷ lệ lây nhiễm biến thể Omicron tại nước này có thể tăng gấp đôi trong 2-3 ngày tới.

Về phần mình, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid dự báo nước này có thể ghi nhận khoảng 1 triệu ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng vào cuối năm nay.

Ngày 9/12, Anh ghi nhận 50.867 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 10.660.981 ca. Phần lớn số ca mắc được cho là nhiễm biến thể Delta. Ngoài ra, có thêm 148 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 146.135 ca.

Thủ tướng Johnson đã thông báo triển khai "Kế hoạch B" với các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn chặn đà lây lan của biến thể mới Omicron trong mùa Đông này. Theo đó, người dân được yêu cầu chuyển sang hình thức làm việc từ xa, đeo khẩu trang ở nơi công cộng và sử dụng hộ chiếu vaccine.

[Những con số đáng lo ngại về dịch COVID-19 tại Hàn Quốc, Pháp và Anh]

Các số liệu cập nhật cũng cho thấy hơn 89% người từ 12 tuổi trở lên tại Anh đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 và hơn 81% đã được tiêm phòng đầy đủ. Ngoài ra, hơn 37% đã được tiêm mũi tăng cường. 

Cùng ngày 9/12, Bộ Y tế Ireland thông báo nước này ghi nhận thêm 5 ca nhiễm mới biến thể Omicron, nâng tổng số lên 6 ca.

Ông Tony Holohan, quan chức Bộ Y tế Ireland ra tuyên bố nêu rõ trong những ngày tới quốc gia châu Âu này có khả năng sẽ ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm biến thể Omicron.

Ông nhấn mạnh dù đây là một biến thể mới, nhưng những thông ban đầu mà giới chức nước này nắm được củng cố thêm niềm tin rằng một mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 sẽ có thể tạo “lá chắn” tốt phòng chống lây nhiễm cả biến thể Omicron và biến thể Delta. Do vậy, ông Holohan kêu gọi những người đủ điều kiện đi tiêm mũi tăng cường.

Hiện Ireland đang tiến hành tiêm mũi vaccine tăng cường cho người từ 50-59 tuổi. Tính đến nay đã có hơn 1 triệu mũi tăng cường được tiêm tại quốc gia Bắc Âu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục