Anh hối thúc công dân sơ tán trước khi lệnh ngừng bắn ở Sudan kết thúc

Ngoại trưởng Anh James Cleverly cảnh báo chính phủ Anh không thể đưa ra những đảm bảo có đủ máy bay và nguồn lực để sơ tán người dân một khi lệnh ngừng bắn tại Sudan kết thúc.
Anh hối thúc công dân sơ tán trước khi lệnh ngừng bắn ở Sudan kết thúc ảnh 1Người dân sơ tán tránh xung đột gần sân bay ở Omdurman, Sudan, ngày 26/4/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Anh James Cleverly hối thúc công dân nước này và người thân của họ đang có mặt ở Sudan sử dụng các chuyến bay sơ tán trong ngày 27/4 để trở về nước khi lệnh ngừng bắn tạm thời sắp kết thúc. 

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sky News, ông Cleverly cho hay: "Chúng tôi không thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra khi lệnh ngừng bắn kết thúc nhưng những gì chúng tôi biết là nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều và có khả năng là không thể. Vì vậy, những gì chúng tôi muốn nói với các công dân Anh là nếu bạn do dự, nếu bạn đang cân nhắc các lựa chọn của mình, tôi xin khuyên chân thành là các bạn hãy rời đi. Trong khi lệnh ngừng bắn được thiết lập và đang còn hiệu lực, có đủ máy bay, có đủ nguồn lực, chúng tôi sẽ đưa các bạn rời khỏi đó. Chúng tôi không thể đưa ra những đảm bảo tương tự một khi lệnh ngừng bắn kết thúc."

Theo Bộ Ngoại giao Anh, chính quyền London đã sơ tán 536 người trên 6 chuyến bay kể từ khi triển khai các cuộc không vận dân sự vào cuối ngày 25/4, và các chuyến bay tiếp theo được lên kế hoạch trong suốt ngày 27/4.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các cuộc giao tranh tại Sudan từ giữa tháng 4 đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 459 người và khiến hơn 4.000 người bị thương.

WHO lo ngại các con số sẽ còn tăng lên do dịch bệnh bùng phát và thiếu nhu yếu phẩm cùng các trang thiết bị y tế cứu chữa cần thiết trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn hiện nay. Phát biểu họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hiện chỉ có 16% số cơ sở y tế tại thủ đô Khartoum còn hoạt động. WHO ước tính rằng có khoảng 25% số người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Sudan lẽ ra có thể đã sống sót nếu được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản.

[Quân đội Sudan sơ bộ thông qua đề xuất gia hạn lệnh ngừng bắn]

Tổng Giám đốc WHO cho biết cơ quan này đang đánh giá mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng sau khi các tay súng ở Sudan chiếm một phòng thí nghiệm quốc gia lưu giữ những mẫu bệnh phẩm gây chết người.

Ông bày tỏ lo ngại rằng những người chiếm giữ phòng thí nghiệm có thể vô tình tiếp xúc với mầm bệnh được lưu trữ ở đó. WHO đang tìm kiếm thêm thông tin và tiến hành đánh giá rủi ro.”

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ do Mỹ làm trung gian đang có nguy cơ đổ vỡ do quân đội Sudan tiến hành những hoạt động không kích mới nhằm vào Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) ở thủ đô Khartoum vào cuối ngày 25/4.

Ngoài gây thương vong lớn về người, giao tranh trong vùng đô thị kéo dài gần 2 tuần đã kéo theo làn sóng di cư ồ ạt của người nước ngoài, trong khi Liên hợp quốc cảnh báo một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ mới có thể đang diễn ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục