Anh: Người mang theo thịt và sữa từ châu Âu vào Anh có thể bị phạt tới 6.550 USD

Từ ngày 12/4, du khách nhập cảnh vào Anh sẽ không được phép mang theo thịt gia súc, cừu, dê, lợn và các sản phẩm từ sữa từ các nước Liên minh châu Âu, người vi phạm có thể bị phạt tới 6.550 USD.

Một quầy hàng tại chợ ở Manchester, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một quầy hàng tại chợ ở Manchester, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/4, Chính phủ Anh ra thông báo cho biết, kể từ ngày 12/4 (giờ địa phương), du khách khi nhập cảnh vào Anh sẽ không được phép mang theo thịt gia súc, cừu, dê, lợn và các sản phẩm từ sữa từ các nước thuộc Liên minh châu Âu để sử dụng với mục đích cá nhân.

Lệnh cấm bao gồm các mặt hàng như bánh mì kẹp, phô mai, thịt nguội, thịt sống và sữa, bất kể chúng được đóng gói như thế nào hay mua tại các cửa hàng miễn thuế.

Chính phủ Anh cho biết biện pháp này nhằm bảo vệ sức khỏe vật nuôi trong nước, an ninh của người nông dân và an ninh lương thực quốc gia. Khách khi nhập cảnh mang theo các sản phẩm bị cấm sẽ phải giao nộp tại biên giới, bị tịch thu và tiêu hủy.

Trong các trường hợp nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị phạt tới 5.000 bảng Anh (tương đương khoảng 6.550 USD) tại Anh.

Đầu năm nay, Anh đã cấm du khách nhập cảnh mang theo thịt gia súc, cừu, các loài động vật nhai lại khác cũng như thịt lợn và các sản phẩm từ sữa từ Đức, Hungary, Slovakia và Áo sau khi các nước này xác nhận có dịch lở mồm long móng. Với quy định mới, lệnh cấm giờ đây được áp dụng với toàn bộ các nước Liên minh châu Âu.

Mặc dù bệnh lở mồm long móng không gây nguy hiểm cho con người và hiện chưa xuất hiện ca bệnh nào tại Anh, nhưng đây là một bệnh virus có khả năng lây lan rất nhanh ở các loài động vật móng chẻ như cừu, lợn,...

Dịch bệnh đang bùng phát tại châu Âu được đánh giá là mối đe dọa lớn đối với sức khoẻ vật nuôi và các doanh nghiệp nông nghiệp, do có thể gây thiệt hại kinh tế lớn thông qua việc làm giảm năng suất vật nuôi và hạn chế khả năng xuất khẩu thịt, sữa ra thị trường quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).