Apple liên tục mở lại cửa hàng ở Mỹ sau khi đóng cửa vì COVID-19

Tuần trước, Apple đã mở lại năm cửa hàng đầu tiên tại Mỹ, yêu cầu khách hàng và nhân viên phải trải qua kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang trước khi vào cửa hàng.
Apple liên tục mở lại cửa hàng ở Mỹ sau khi đóng cửa vì COVID-19 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Apple tuần này sẽ mở lại hơn 25 cửa hàng tại Mỹ, trong tiến trình dần dần trở lại hoạt động bình thường sau thời gian đình trệ kinh doanh vì COVID-19.

Số cửa hàng trên chiếm gần 1/5 số cửa hàng bán lẻ của Apple trên toàn thế giới.

Nhà sản xuất iPhone đã đóng cửa tất cả các cửa hàng bên ngoài Trung Quốc đại lục vào tháng 3 để đối phó với sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Trước đó, hãng đã đóng cửa hơn 50 cửa hàng tại Trung Quốc đại lục vào tháng 1 và mở trở lại vào giữa tháng 3.

Các cửa hàng sẽ thực hiện các quy tắc giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc.

[Apple lên kế hoạch mở lại một số cửa hàng tại Mỹ từ tuần tới]

Apple không tiết lộ doanh thu từ hệ thống cửa hàng bán lẻ. Bán hàng trực tiếp, bao gồm các cửa hàng bán lẻ, trực tuyến chiếm 31% tổng doanh thu 260 tỷ USD trong năm 2019.

Tháng trước, Giám đốc điều hành Tim Cook đã từ chối đưa ra một triển vọng kinh doanh cho quý 2 hiện tại, do tác động của COVID-19.

Doanh thu quý đầu tiên của Apple tại Trung Quốc là 9,46 tỷ USD, thấp hơn khoảng 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục