Argentina đề nghị Nga đảm bảo nguồn cung vaccine ngừa COVID-19

Tổng thống Fernández nhấn mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine Sputnik V tại Argentina có kết quả tích cực, đồng thời khẳng định loại vaccine này không có tác dụng phụ.
Argentina đề nghị Nga đảm bảo nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 ảnh 1Tổng thống Argentina Alberto Fernández. (Nguồn: whbl.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Bunos Aires, ngày 5/4, Tổng thống Argentina Alberto Fernández đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong đó nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này đề nghị Moskva bảo đảm nguồn cung thường xuyên cho Buenos Aires loại vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 do Viện Gamaleya (Nga) bào chế.

Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ông Fernández sau khi Tổng thống Argentina ngày 2/4 vừa qua ghi nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tổng thống Fernández thông báo ông mắc COVID-19 ở thể nhẹ và không có triệu chứng bất thường nhờ vào "tác dụng tích cực của vaccine Sputnik V.”

Nhà lãnh đạo Argentina trước đó đã được tiêm liều Sputnik V đầu tiên vào ngày 21/1 và liều thứ hai vào ngày 11/2.

[Argentina xác nhận Tổng thống Fernandez dương tính với SARS-CoV-2]

Ông Fernández nhấn mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine Sputnik V tại Argentina có kết quả tích cực, đồng thời khẳng định loại vaccine này không có tác dụng phụ.

Đối với đề nghị cung cấp vaccine Sputnik V cho phía Argentina, ông Putin khẳng định nguồn cung loại vaccine này sẽ tiếp tục được triển khai theo các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được.

Tổng thống Putin cũng gửi lời mời người đồng cấp Argentina sang thăm Liên bang Nga nhằm "tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước.”

Argentina hiện đã tiếp nhận tổng cộng 7.266.500 liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó 4.468.100 liều do phía Nga cung cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục