Argentina ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục trong 24 giờ

Việc số ca nhiễm COVID-19 mới tăng cao đột biến trong những ngày qua trùng với thời điểm bắt đầu giai đoạn nghỉ Hè và hàng trăm nghìn người di chuyển tới các điểm du lịch trên khắp Argentina.
Argentina ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục trong 24 giờ ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Buenos Aires, Argentina. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/12, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát hồi giữa tháng 3/2020, Argentina đã ghi nhận số ca nhiễm mới lên tới hơn 50.000 trường hợp và đây là ngày thứ hai liên tiếp kỷ lục về số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong 24 giờ được xác nhận tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo bản tin mới nhất của Bộ Y tế Argentina, sau một thời gian lắng dịu qua đó giúp chính phủ từng bước nới lỏng hầu hết biện pháp hạn chế, tình hình dịch bệnh bắt đầu có dấu hiệu gia tăng trở lại vào tháng 11 và tăng mạnh trong những tuần gần đây.

Trước đó, số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục trong một ngày được ghi nhận vào ngày 27/5 với hơn 41.000 trường hợp vào giai đoạn căng thẳng nhất của làn sóng dịch thứ hai.

Việc số ca nhiễm COVID-19 mới tăng cao đột biến trong những ngày qua trùng với thời điểm bắt đầu giai đoạn nghỉ Hè ở Nam Bán cầu và hàng trăm nghìn người di chuyển tới các điểm du lịch trên khắp Argentina.

Cùng với đó là các hoạt động kết thúc năm học của học sinh, sinh viên các cấp với nhiều hoạt động tụ tập đông người khiến cho khả năng lây bệnh dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Argentina, điểm đáng lưu ý trong đợt bùng phát dịch lần này là số ca bệnh nặng và tử vong đều ở mức thấp.

Trong 24 giờ qua số ca tử vong được ghi nhận là 35 trường hợp, trong khi giai đoạn đỉnh dịch hồi tháng 6 số ca tử vong trong 24 giờ được công bố lên tới 792 trường hợp.

Trong khi đó, số ca bệnh nặng đang phải điều trị tại các khoa hồi sức tích cực là 1.004 người.

[Argentina bắt đầu chương trình tiêm vaccine cho trẻ em 3-11 tuổi]

Bộ trưởng Y tế Argentina cho biết làn sóng dịch thứ ba đã bắt đầu tấn công mạnh vào nước này với số ca nhiễm tăng cao, song điều đáng mừng là số ca bệnh phải nhập viện không tăng nhờ hiệu quả của chương trình tiêm chủng đại trà được khởi động từ đầu năm.

Đến nay đã có hơn 38 triệu trong tổng số 45 triệu người dân Argentina đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 và hơn 32 triệu người đã hoàn tất phác đồ tiêm vaccine.

Ngoài ra, Chính phủ Argentina cũng đã khởi động chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường và đến nay đã có gần 3 triệu người được tiêm bổ sung.

Rõ ràng dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh trở lại tại Argentina sau một giai đoạn tạm lắng dịu là điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên, việc chính phủ nước này không áp dụng nhiều các biện pháp hạn chế như trước đây cho thấy cách đánh giá của giới lãnh đạo và chuyên môn về tính chất của căn bệnh này đã có sự thay đổi đáng kể.

Có chăng là việc chính quyền trung ương và các địa phương sẽ không tổ chức các hoạt động chào đón Năm mới tại các điểm công cộng như thông lệ, cũng như khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp phòng dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục