Argentina thúc đẩy hợp tác công nghệ với Việt Nam

Một đoàn gồm đại diện cơ quan quản lý về công nghệ và các doanh nghiệp tư nhân của Argentina sẽ thăm Việt Nam từ ngày 18-22/2.
Bộ Ngoại giao và Hội đồng nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quốc gia Argentina(CONICET) phối hợp tổ chức một phái đoàn thăm Việt Nam từ ngày 18 đến 22/2, nhằm tìnhhiểu cơ hội hợp tác về công nghệ giữa hai nước.

Đoàn do bà María del Carmen Alarcón, Quốc vụ khanh về hội nhập quốc gia trựcthuộc Văn phòng nội các, dẫn đầu.

Tham gia đoàn có quan chức của Bộ Ngoại giao và Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnhđạo của CONICET; đại diện của 15 tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnhvực công nghệ như sinh học, tân dược, sản phẩm thú y, công nghệ nanô, sở hữu trítuệ, cây cảnh, chuyển giao công nghệ thực phẩm.

Đây là phái đoàn đầu tiên do CONICET tổ chức nhằm tìm hiểu thị trường châu Á cósự tham gia của đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước về công nghệ và cácdoanh nghiệp tư nhân. Sau Việt Nam, đoàn sẽ thăm Trung Quốc và Singapore.

Được thành lập năm 1958, CONICET trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Argentinacó nhiệm vụ thúc đẩy và triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trên toànquốc. Hoạt động của Hội đồng tập trung vào 4 lĩnh vực lớn, gồm khoa học nôngnghiệp kỹ thuật và vật liệu; khoa học sinh học và y tế; khoa học chính xác và tựnhiên; và khoa học xã hội và nhân văn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”