Argentina yêu cầu thảo luận về chủ quyền Falkland

Tổng thống Argentina Cristina Kirchner ngày 14/6 đã yêu cầu Anh thảo luận về chủ quyền quần đảo Malvinas  tại một hội nghị của LHQ.
Theo AFP và Reuters, Tổng thống ArgentinaCristina Kirchner ngày 14/6 đã yêu cầu Anh thảo luận về chủ quyền quần đảoMalvinas (Anh gọi là Falkland) tại một hội nghị của Liên hợp quốc nhân dịp 30năm chấm dứt cuộc chiến tại vùng lãnh thổ tranh chấp này.

Bà Kirchner đã xuất hiện công khai tại nơi được xem là một ủy ban cấp thấp côngtâm của Liên hợp quốc để thách thức Anh, quốc gia vốn cương quyết từ chối đàmphán về chủ quyền ở Falkland.

Bà nêu rõ: "Chúng tôi không cần phải đồng ý, Malvinas thuộc Argentina. Chúng tôikhông yêu cầu gì nhiều ngoài việc ngồi vào bàn đàm phán." Tổng thống Argentinacũng nhắc lại việc năm 1974, Anh đã bí mật đề xuất một thỏa thuận cùng điều hànhquần đảo này.

Sau phát biểu của Tổng thống Kirchner, Ngoại trưởng Argentina Hector Timerman đãtừ chối nhận bức thư đề nghị đàm phán từ chính quyền Falkland.

Tại Liên hợpquốc, Tổng thống Kirchner cũng đã thảo luận với Tổng Thư ký Liên hợp quốc BanKi-moon, người đã "bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với khu vực trong vấn đề này vàtái khẳng định sẵn sàng "dàn xếp tranh chấp nếu các bên sẵn sàng can dự."

Trong khi đó, phát biểu tại London cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron cảnhbáo Argentina rằng London "sẵn sàng và quyết tâm" bảo vệ quần đảo Falkland.

Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm chiến thắng năm 1982 trước Argentina ởFalkland, Thủ tướng Cameron cáo buộc chính quyền Argentina "gây hấn", khẳng định"hoàn toàn không có chuyện đàm phán" về chủ quyền quần đảo nằm cách ngoài khơibờ biển Argentina 480km này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.