ASEAN thúc đẩy phát triển hệ sinh thái xe điện trong khu vực

Tại cuộc họp của Nhóm đặc trách cấp cao về hội nhập kinh tế ASEAN, các nước ASEAN đã nhất trí phát triển hệ sinh thái EV trong khu vực và điều này sẽ được phê chuẩn tại Hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới.
ASEAN thúc đẩy phát triển hệ sinh thái xe điện trong khu vực ảnh 1Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. (Nguồn: Reuters)

Ngày 5/4, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42 tại Labuan Bajo vào tháng 5 tới sẽ thông qua một số thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận phát triển hệ sinh thái xe điện (EV) trong khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu họp báo, bà Retno cho hay, tại cuộc họp của Nhóm đặc trách cấp cao về hội nhập kinh tế ASEAN (HLTF-EI), các nước ASEAN đã nhất trí phát triển hệ sinh thái EV trong khu vực và điều này sẽ được phê chuẩn tại Hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới.

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Indonesia có một số ưu tiên. Chủ đề “ASEAN quan trọng: Tâm điểm tăng trưởng” của Năm Chủ tịch ASEAN Indonesia 2023 có 3 trụ cột, gồm "ASEAN quan trọng", "Tâm điểm tăng trưởng", và thực hiện Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP). 

Về trụ cột “ASEAN quan trọng”, hiện Nhóm đặc trách cấp cao đang dự thảo tầm nhìn chiến lược về Cộng đồng ASEAN đến năm 2045. Nhóm đặc trách này do Đại sứ Indonesia Dian Triansyah Djani làm Trưởng đoàn.

Liên quan đến trụ cột “Tâm điểm tăng trưởng”, Indonesia sẽ tìm cách thúc đẩy an ninh năng lượng nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch và tái tạo, trong đó có việc phát triển hệ sinh thái EV khu vực.

Tháng 3 vừa qua, Vụ trưởng Hợp tác ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia Sidharto Suryodipuro cho biết sự phát triển hệ sinh thái EV trong khu vực có thể bắt đầu bằng việc tạo ra các tiêu chuẩn của ASEAN.

[Indonesia thúc đẩy phát triển hệ sinh thái xe điện trong ASEAN]

Theo ông Sidharto, là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, ASEAN có thể tạo ra tiêu chuẩn riêng trong lĩnh vực này. Ông Sidharto nêu rõ các nhà sản xuất EV hiện nay như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Mỹ có những tiêu chuẩn riêng khác nhau và ASEAN cũng có thể là nơi đặt ra tiêu chuẩn.

Đối với trụ cột thứ 3, bà Retno cho biết Indonesia sẽ đăng cai Diễn đàn ASEAN - Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AIPF) nhằm thúc đẩy AOIP. Sự kiện quan trọng này sẽ được tổ chức tại Jakarta vào ngày 5-7/9 bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43.

Cũng tại họp báo, bà Retno thông báo rằng, dưới sự chủ trì của Indonesia, các nước thành viên ASEAN cũng đã nhất trí cam kết sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch thương mại xuyên biên giới trong một nỗ lực nhằm tăng cường sự ổn định tài chính trong khu vực.

Ngoài ra, tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ nhất năm 2023 và các hội nghị liên quan vừa kết thúc tại Bali vào ngày 31/3 vừa qua, ASEAN cũng đã nhất trí mở rộng kết nối thanh toán trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát Myanmar siết chặt an ninh tại quận Hlaingthaya, thành phố Yangon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Myanmar dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại thành phố Yangon

Tình hình ở Yangon đã ổn định lại nên việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sẽ giúp cải thiện các vấn đề về kinh tế, xã hội và tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của người dân.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn

Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vào khoảng 9h40 sáng 27/12 theo giờ địa phương tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện ca ngợi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.