Indonesia kêu gọi Canada hợp tác phát triển hệ sinh thái xe điện ASEAN

Quan chức Indonesia nhận định Canada có nguồn tài nguyên dồi dào với các khoáng sản quan trọng như cobalt và lithium, có thể hỗ trợ và hợp tác với ASEAN để phát triển lĩnh vực hệ sinh thái EV.
Indonesia kêu gọi Canada hợp tác phát triển hệ sinh thái xe điện ASEAN ảnh 1Trạm sạc xe điện mới (SPKLU) trên đường Trans Sumatra, Indonesia. (Nguồn: The Tempo)

Vụ trưởng Hợp tác ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia Sidharto Surdyodipuro đã kêu gọi Canada hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để phát triển hệ sinh thái xe điện (EV) trong khu vực.

Phát biểu tại một hội thảo ở Jakarta ngày 17/2, ông Suryodipuro cho rằng Canada có tiềm năng đáng kể trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và có thể giúp Đông Nam Á tiếp tục là tâm điểm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ông Suryodipuro khẳng định: “Canada có nguồn tài nguyên dồi dào với các khoáng sản quan trọng như cobalt và lithium. Canada có thể hỗ trợ và hợp tác với ASEAN để phát triển một số lĩnh vực nhất định như hệ sinh thái EV mà ASEAN đang theo đuổi, cũng như hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo.”

Ông Suryodipuro tiết lộ rằng các quốc gia thành viên ASEAN đang đàm phán để phát triển một hệ sinh thái EV khu vực. Theo ông, Indonesia và các nước khác trong khu vực có chung nhận thức về vấn đề này.

[Indonesia công bố 3 dự án nước ngoài đầu tư vào hệ sinh thái xe điện]

Vụ trưởng Suryodipuro nhấn mạnh: “Làm thế nào chúng ta có thể tạo ra một hệ sinh thái EV khu vực áp dụng các quy định giống nhau hoặc ít nhất là tương tự? Như vậy, mọi nhà sản xuất đều có tầm nhìn khu vực và không chỉ tập trung vào thị trường trong nước.”

Quan chức này cho biết thêm rằng Indonesia có lợi thế so sánh trong lĩnh vực EV. Là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, ASEAN cần đặt ra các tiêu chuẩn riêng cho EV.

Ông Suryodipuro giải thích: “Các nhà sản xuất EV như Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ có các tiêu chuẩn khác nhau. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Đông Nam Á tạo ra các tiêu chuẩn của riêng mình và được các quốc gia khác tuân theo? Chúng tôi lạc quan rằng ASEAN có thể là khu vực đặt ra tiêu chuẩn.”

Trước đó, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã nhóm họp tại Jakarta vào đầu tháng này để thảo luận về các ưu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN 2023 với chủ đề “ASEAN quan trọng: Tâm điểm tăng trưởng.” Indonesia đã đề xuất 4 khía cạnh chính trong trụ cột “Tâm điểm tăng trưởng,” trong đó có an ninh năng lượng.

Tại hội nghị, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho hay: “Indonesia đề xuất một kết quả giúp khu vực ASEAN trở thành tâm điểm tăng trưởng. Chúng tôi sẽ tập trung vào 4 khía cạnh chính, trong đó có đảm bảo an ninh năng lượng nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch và tái tạo, bằng cách phát triển hệ sinh thái EV khu vực”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục